+Aa-
    Zalo

    Tù chung thân kẻ thực hiện 7 vụ cướp và hiếp dâm trong 1 tháng

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Bỏ nhà đi bụi, không có tiền Cường nghĩ ngay đi cướp. Lợi dụng các nữ sinh đi học về trên các đường vắng, Cường ra tay cướp rồi hiếp dâm nạn nhân.

    (ĐSPL) - Bỏ nhà đi bụi, không có tiền Cường nghĩ ngay đi cướp. Lợi dụng các nữ sinh đi học về trên các đường vắng, Cường ra tay cướp rồi hiếp dâm nạn nhân.

    Ngày 29/12, TAND tối cao tại TP.HCM mở phiên toà xét xử phúc thẩm và bác đơn kháng cáo đối với Đỗ Văn Cường (SN 1989, ngụ Đồng Nai) tuyên y án sơ thẩm tù chung thân về tội “hiếp dâm”, “hiếp dâm trẻ em”, “cướp tài sản” và “cướp giật tài sản”.

    Theo bản án sơ thẩm, từ ngày 25/2/2013 đến ngày 25/3/2013, Đỗ Văn Cường dùng xe mô tô chạy đến các đoạn đường vắng thuộc địa bàn huyện Long Thành, Nhơn Trạch (Đồng Nai) và huyện Châu Đức (Bà Rịa - Vũng Tàu) dùng hung khí khống chế phụ nữ và học sinh nữ để chiếm đoạt tài sản, sau đó hiếp dâm nạn nhân. Tổng cộng Cường đã thực hiện 7 vụ. 

    Cụ thể, ngày 25/2/2013, Cường điều khiển xe chạy một số đoạn đường vắng ở xã Phước An, huyện Nhơn Trạch. Lúc này, Cường gặp N.T.V (SN 2002) đang đạp xe đi học về, Cường liền ép V vào lề đường rồi dùng dao khống chế để giao cấu.

    Ngày 15/3, Cường điều khiển xe chạy trên đường thuộc xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch thì phát hiện V.T.K.N (SN 1995) đang đi bộ trên đường.

    Cường chạy xe đến giả vờ cho đi nhờ xe rồi chở N vào lô cao su cướp lấy tài sản. Sau đó, Cường tiếp tục khống chế N để thực hiện hành vi giao cấu, nhưng lúc này có người đi qua nên Cường lên xe tẩu thoát. 

    Bị cáo Đỗ Văn Cường tại phiên tòa phúc thẩm.

    Đến 18h ngày hôm sau, Cường chạy xe lòng vòng ở xã Phước An, huyện Nhơn Trạch thì phát hiện ra chị H.T.C.T (SN 1993) đang chạy xe máy một mình. Cường giả vờ nhờ chị T khiêng đồ lên xe, rồi khống chế chị T giao cấu. Sau đó, Cường lấy nhiều tài sản của chị T rồi tẩu thoát.

    Bốn ngày sau, Cường tiếp tục chạy xe đến địa bàn xã Phước An, khi thấy chị Võ Thị Án (SN 1979) đi xe máy một mình liền đuổi theo giả vờ nhờ chỉ đường rồi giật giỏ xách bên trong có tiền bạc và giấy tờ rồi tẩu thoát.

    Tiếp đó, ngày 21/3/2013, Cường điều khiển xe chạy trên đường qua xã Phước Bình, huyện Long Thành thì phát hiện hai cháu H.T.N. và B.T.T.T (cả hai sinh năm 1998) đang đi học về. Cường liền chặn đầu xe của hai cháu rồi khống chế cả hai lấy hết tài sản. Sau đó, Cường đòi giao cấu với N, nhưng khi nghe tiếng xe máy chạy đến N và T vùng chạy kêu cứu nên thoát được.

    Sau vụ thứ năm, khoảng 11h30 cùng ngày, Cường đang trên đường đi qua các lô cao su ở huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thì phát hiện cháu L.T.H.V (SN 2000) đang đi học một mình. Lúc này, Cường liền chặn xe khống chế, cướp một đôi bông tai rồi tẩu thoát.

    Ngày 23/3, Cường chạy xe đến xã Phước Bình, thấy cháu N.T.H.Y. (SN 2000) đi bộ về nhà sau giờ tan học liền giả vờ cho đi nhờ xe rồi chở vào vườn mì cạnh đó khống chế cướp một đôi bông tai vàng, đồng thời hiếp dâm cháu Y.

    Ngày 25/3, khi Cường chạy xe đến khu vực xã Phước Bình tìm kiếm con mồi thì bị công an bắt giữ.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tu-chung-than-ke-thuc-hien-7-vu-cuop-va-hiep-dam-trong-1-thang-a76834.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan