+Aa-
    Zalo

    Từ "giang hồ" khét tiếng đến vòng lao lý của Đường "Nhuệ"

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Liên quan đến vụ án Đường "Nhuệ" "làm luật" cả người chết, cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Xuân Đường đã chiếm đoạt của 25 bị hại tổng số tiền 2 tỷ 469 triệu đồng.

    Liên quan đến vụ án Đường "Nhuệ" "làm luật" cả người chết, cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Xuân Đường đã chiếm đoạt của 25 bị hại tổng số tiền 2 tỷ 469 triệu đồng.

    Đường "Nhuệ" là ai?

    Đường "Nhuệ" tên thật là Nguyễn Xuân Đường, sinh năm 1971, ngụ số 366 đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, TP.Thái Bình.

    Tại Thái Bình, Nguyễn Xuân Đường và vợ Nguyễn Thị Dương (SN 1980) được gọi là đại gia, nổi tiếng chịu chơi và chịu chi. Gia đình này nhiều lần "nổi đình nổi đám" trên mạng xã hội khi tổ chức những bữa tiệc xa hoa.

    Trong một bữa tiệc sinh nhật, vợ chồng bà Nguyễn Thị Dương đã mời nhiều nghệ sĩ về góp mặt, đưa lên trang Facebook cá nhân. Còn ở lễ kỷ niệm 10 năm ngày cưới, ông bà chi hàng trăm triệu mời ca sĩ nổi tiếng về hát. Nữ doanh nhân này còn thường xuyên khoe các hình ảnh đi làm từ thiện, ủng hộ người nghèo, tổ chức cầu siêu, giải hạn hoành tráng, quy mô.

    Vợ chồng Đường "Nhuệ". Ảnh: Vietnamnet

    Ông Nguyễn Xuân Đường còn được biết đến với biệt danh võ sư Đường Nhuệ, thường tham gia một số phim thể loại "giang hồ mạng" phát trên Youtube cùng Phú Lê, Cu Thóc… như "Chạm mặt giang hồ", "Luật lệ giang hồ", "Tỷ phú đè đại gia"…Đặc biệt, Đường "Nhuệ" được coi là một "đại ca", đại gia có máu mặt với nhiều đàn em.

    Bên cạnh vẻ hào nhoáng, vợ chồng doanh nhân Đường - Dương cũng bị nhiều người tố cáo về việc cho vay nặng lãi, hành hung, cố ý gây thương tích, đe dọa giết người, siết nợ theo kiểu "xã hội đen", bảo kê đấu giá đất...

    Đường "Nhuệ" cùng vợ lập Công ty TNHH Đường Dương chuyên kinh doanh bất động sản. Nhiều năm nay, Đường "Nhuệ" và vợ thường tham gia các cuộc đấu giá đất tại Thái Bình. Giới kinh doanh bất động sản thường thấy vợ chồng Đường "Nhuệ" đến các cuộc đấu giá cùng hàng chục đàn em.

    Đánh đập phụ xe

    Theo cáo trạng, sáng ngày 30/3/2020, anh Trịnh Ngọc Anh (26 tuổi, nhân viên nhà xe Phúc Cường, tỉnh Thái Bình) nhận 1 gói tài liệu do anh Trần Anh Tuấn (46 tuổi, đang ở Thái Bình) gửi cho vợ là chị Trần Việt Vân (35 tuổi, ở Hà Nội). Giữa anh Trịnh Ngọc Anh và chị Vân xảy ra cãi vã trong quá trình giao tài liệu. Và Đường "Nhuệ" cùng đám đàn em của mình đã giúp anh Trần Anh Tuấn dằn mặt anh Trịnh Ngọc Anh.

    Tối 30/3, anh Trịnh Ngọc Anh được anh Phạm Văn Quang (42 tuổi, người điều hành nhà xe Phúc Cường) đưa đến nhà Đường Nhuệ.

    Anh Trịnh Ngọc Anh bị đưa lên tầng 2. Tuy nhiên, khi anh Trịnh Ngọc Anh vừa lên đến nơi thì bị Dương "Đường" vừa chửi vừa đấm vào mặt.

    Ngoài ra, Nguyễn Đức Mạnh, Phạm Ngọc Quý và Phạm Xuân Hòa – các đệ tử của vợ chồng Đường Nhuệ cũng lao vào đánh anh Trịnh Ngọc Anh, bất chập sự can ngăn của một số người và lời xin lỗi của nạn nhân.

    Ngày 7/4/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Dương, Nguyễn Đức Mạnh và Phạm Ngọc Quý vì tội Cố ý gây thương tích. Sau khi bỏ trốn, ngày 9/4/2020, Đường "Nhuệ "bị khởi tố, bắt giam. Đào Văn Bằng và Phạm Xuân Hòa cũng lần lượt bị khởi tố, bắt giam.

    Liên quan đến vụ án, TAND tỉnh Thái Bình đã đưa ra xét xử và tuyên phạt Nguyễn Xuân Đường mức án 3 năm 6 tháng tù, Nguyễn Thị Dương 3 năm tù về tội "cố ý gây thương tích".

    Về trách nhiệm dân sự, HĐXX để các bị cáo và bị hại tự thỏa thuận với số tiền bồi thường thiệt hại là 95 triệu đồng.

    Đánh người tại trụ sở công an

    Sau đó, ngày 16/4/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự "Cố ý gây thương tích" xảy ra tại trụ sở Công an phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình vào ngày 18/11/2014.

    Trước đó vào cuối năm 2014, bà Đinh Thị L. (SN 1964, trú thành phố Thái Bình) có gửi đơn tố cáo ông Nguyễn Xuân Đường có hành vi hành hung mẹ con bà ngay tại trụ sở công an phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình.

    Đường "Nhuệ" bị tuyên 2 năm 6 tháng tù về hành vi đánh người tại trụ sở công an. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

    Cụ thể, bà L. cho biết, gia đình bà không quan biết hay liên quan gì đến Nguyễn Xuân Đường. Tuy nhiên vào tháng 11/2014, Đường đã cho "đàn em" đến nhà bà "vây ráp" yêu cầu bà trả nợ cho một người tên N.T.T.G (trú tại Hà Nội).

    Ngày 18/11/2014, bà L. cùng con trai lên công an phường Trần Lãm để đối chất với người tân N.T.T.G. thì đã bị Đường "Nhuệ" và "đàn em" đánh ngay tại phòng tiếp dân Công an phường Trần Lãm. Sự việc khiến con trai bà L. bị thương tật 15 %.

    Bà L. khẳng định, công an phường đề nghị bà “giảng hòa” với Đường “Nhuệ” nhưng bà không đồng ý và yêu cầu giải quyết theo quy định. Theo tố cáo của bà, Công an TP Thái Bình tiến hành xác minh và khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích” vào ngày 5/1/2015.

    Tuy vậy, ngày 5/7/2015, phía điều tra ra quyết định đình chỉ vụ án với lý do: “Chưa xác minh được bị can trong vụ án; Hết thời hạn điều tra”.

    Ngày 18/8/2020, TAND TP.Thái Bình đã đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù giam với Đường "Nhuệ" về hành vi đánh người.

    Đường "Nhuệ" "làm luật" cả người chết, thu 500 nghìn/ca hỏa táng

    Tháng 4/2020, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án hình sự "cưỡng đoạt tài sản" xảy ra tại tỉnh Thái Bình liên quan đến hoạt động tang lễ hỏa táng trên địa bàn tỉnh.

    Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã khởi tố 6 bị can gồm Nguyễn Xuân Đường (49 tuổi), Nguyễn Thị Dương (40 tuổi, vợ của Đường), Quách Việt Cường (46 tuổi), Ninh Đức Lợi (46 tuổi), Nguyễn Khắc Nin (41 tuổi) và Phạm Văn Úy (31 tuổi).

    Cơ quan điều tra xác định để thâu tóm dịch vụ hỏa táng tại tỉnh Thái Bình, từ cuối năm 2017, Đường "Nhuệ" đứng ra thành lập Hiệp hội hỏa táng tỉnh Thái Bình và ép các cơ sở dịch vụ tang lễ trên địa bàn phải tham gia vào làm hội viên để phân chia địa bàn cho các hội viên hoạt động.

    Đồng thời, vợ chồng Đường "Nhuệ" yêu cầu mỗi hội viên phải nộp về cho hiệp hội 500.000 đồng/ca hỏa táng, những trường hợp chống đối không tham gia và nộp số tiền nói trên về cho hội sẽ bị đe dọa, hành hung gây khó dễ mỗi khi nhận các đám đưa đi hỏa táng.

    Liên quan đến vụ án, hiện Công an tỉnh Thái Bình đã hoàn tất bản kết luận điều tra vụ án và chuyển toàn bộ hồ sơ sang Viện KSND tỉnh để đề nghị truy tố Nguyễn Xuân Đường (Đường "Nhuệ", SN 1971, trú tại số nhà 366 Lê Quý Đôn, tổ 11, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình) và đồng phạm về tội cưỡng đoạt tài sản.

    Cùng bị truy tố có các bị can: Ninh Đức Lợi, SN 1974, trú tổ 4 (tổ 7 cũ, phường Trần Lãm, TP Thái Bình), Nguyễn Thị Dương (vợ Đường "Nhuệ", SN 1980, trú 366 Lê Quí Đôn, phường Kỳ Bá), Phạm Văn Úy (SN 1989, trú tại tổ 36, phường Quang Trung), Nguyễn Khắc Nin (SN 1979, trú thôn Cao Bạt Trung, xã Nam Cao, huyện Kiến Xương) và Quách Việt Cường (SN 1974, trú phường Trần Hưng Đạo).

    Trong đó, Đường, Dương, Lợi, Úy, Nin bị đề nghị truy tố theo Khoản 4, Điều 170; Quách Việt Cường bị đề nghị truy tố theo khoản 3, điều 170, Bộ luật Hình sự.

    CQĐT xác định, từ khoảng cuối năm 2017 đến tháng 4/2020, Nguyễn Xuân Đường đã chiếm đoạt của 25 bị hại tổng số tiền 2 tỷ 469 triệu đồng.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tu-giang-ho-khet-tieng-den-vong-lao-ly-cua-duong-nhue-a355331.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan