+Aa-
    Zalo

    Tử hình hung thủ hiếp đâm, sát hại bé gái 13 tuổi: "Yêu râu xanh" bình tĩnh nhận tội tại tòa

    (ĐS&PL) - Tại phiên tòa xét xử, "yêu râu xanh" hiếp dâm, sát hại bé gái 13 tuổi bình tĩnh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. HĐXX sau đó đã tuyên phạt bị cáo mức án tử hình.

    tu hinh ga trai hiep dam sat hai be gai 13 tuoi yeu rau xanh binh tinh nhan toi tai toa dspl 2
    Toàn cảnh phiên tòa xét xử "yêu râu xanh" hiếp dâm, sát hại bé gái 13 tuổi ở Phú Yên. Ảnh: Tiền Phong 

    Ngày 31/5, TTXVN dẫn thông tin từ TAND tỉnh Phú Yên về việc mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Kim Phê (sinh năm 2002, trú xã An Thạch, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) về tội Giết người và Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

    Theo cáo trạng của vụ án, vào khoảng 19h ngày 17/6/2020, Phạm Kim Phê cùng Trần Phúc Hạnh, Nguyễn Tấn Đạt, Nguyễn Tấn Phúc, Nguyễn Phương Ngọc Ánh (cùng trú xã An Ninh Tây, huyện Tuy An) và Đ.T.K.H (sinh năm 2007, trú ở xã An Ninh Đông, huyện Tuy An) rủ nhau đến khu vực gành Đá đĩa chơi.

    Đến khoảng 23h cùng ngày, Phạm Kim Phê chở Đ.T.K.H về nhà trên tuyến giao thông liên xã. Trên đường đi, Phê mưu tính giao cấu với H. nên tăng tốc xe máy chạy về phía rừng phi lao phía đông cầu An Hải, thuộc địa phận thôn Phú Sơn, xã An Ninh Đông, huyện Tuy An để tâm sự.

    Trong lúc Đ.T.K.H. đang ngồi bấm điện thoại thì Phê giở trò sàm sỡ, H. vùng vẫy đồng thời điện thoại cho chị ruột là Đ.T.T.Q. (sinh năm 1999, trú ở xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu) kêu cứu nhưng bị Phê lớn tiếng đe dọa, sát hại rồi giật lấy điện thoại ném về phía cửa sông Lễ Thịnh.

    Tiếp đó, gã "yêu râu xanh" đè nạn nhân xuống bãi cát rồi dùng hay tay siết cổ nạn nhân đến khi nạn nhân bất động rồi giở trò đồi bại. Sau đó, dùng tay bới hố cát vùi xác nạn nhân rồi rời khỏi hiện trường về nhà.

    Sau khi nhận được tin báo từ gia đình nạn nhân, Công an huyện Tuy An triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy nóng nhiều giờ, xác định hung thủ gây án là Phạm Kim Phê và đã ra lệnh bắt khẩn cấp trong ngày 19/6/2020.

    Trung tâm giám định pháp y tỉnh Phú Yên, nguyên nhân nạn nhân Đ.T.K.H tử vong do ngạt cơ học.

    Pháp luật Việt Nam dẫn thông tin từ phiên xét xử cho hay, tại tòa bị cáo Phê bình tĩnh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đã gây ra với H..

    tu hinh ga trai hiep dam sat hai be gai 13 tuoi yeu rau xanh binh tinh nhan toi tai toa dspl 1
    Bị cáo Phê bình tĩnh thừa nhận hành vi phạm tội tại tòa. Ảnh: Pháp luật Việt Nam 

    Sau khi nghị án, HĐXX nhận định, hành vi bị cáo Phê gây ra là đặc biệt nghiêm trọng, gây hoang mang dư luận. Cho dù ăn năn, hối cải, song xét thấy bị cáo đã không còn khả năng để giáo dục, cải tạo được nữa và cần thiết phải loại bỏ ra khỏi đời sống xã hội.

    Với những phân tích và nhận định nêu trên, HĐXX quyết định tuyên phạt Phạm Kim Phê lĩnh án tử hình về tội Giết người và 9 năm tù về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Tổng hợp hình phạt cả 2 tội danh, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là tử hình.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tu-hinh-hung-thu-hiep-dam-sat-hai-be-gai-13-tuoi-yeu-rau-xanh-binh-tinh-nhan-toi-tai-toa-a502389.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan