+Aa-
    Zalo

    Tử hình kẻ sát hại người tình trong cơn cuồng ghen

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Trong cơn cuồng ghen, Đức dùng dao sát hại người tình. Sau khi gây án, Đức mở nắp bình xăng xe, lấy giẻ lau nhà nhúng vào bình rồi bật quẹt đốt...

    Trong cơn cuồng ghen, Đức dùng dao sát hại người tình. Sau khi gây án, Đức mở nắp bình xăng xe, lấy giẻ lau nhà nhúng vào bình rồi bật quẹt đốt...

    Báo Công an Nhân dân đưa tin, ngày 31/8, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa xét xử bị cáo Lê Minh Đức (26 tuổi, ngụ huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) về tội Giết người.

    Nạn nhân là chị P.N.T.Đ (cùng ngụ tại Phong Điền).

    HĐXX nhận định, bị cáo phạm tội rất quyết liệt, quyết tâm cướp đi sinh mạng của người khác. Sau giờ nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án tử hình về tội “Giết  người”, 3 năm tù về tội “Hủy hoại tài sản”. Tổng mức hình phạt, bị cáo phải chấp hành là tử hình.

    Đức tại phiên tòa sơ thẩm sáng 31/8 - Ảnh: Thanh Niên

    Liên quan đến vụ án, báo Thanh Niên trích dẫn cáo trạng thể hiện, Đức và chị Đ. sống chung như vợ chồng từ năm 2013. Từ tháng 2/2017, cả hai thuê phòng trọ sống cùng hai người bà con của chị Đ. ở P.An Bình, Q.Ninh Kiều.

    Khoảng 22h ngày 20/3, Đức dậy đi vệ sinh và thấy có tin nhắn giữa chị Đ. và người khác nên bực tức, xuống bếp  lấy dao đâm nhiều nhát vào người chị Đ.

    Hiện trường vụ việc - Ảnh: Công an TP HCM

    Khi chị họ của Đ. phát hiện gọi điện thoại kêu cứu, Đức không cho rồi liền dùng da đâm vào mình tự sát. Tuy nhiên, do cán dao bị gãy nên Đức mở nắp bình xăng xe máy, lấy giẻ lau nhà nhúng vào bình xăng rồi bật lửa đốt.

    Khi xe cháy, cháu của chị Đ. thức giấc, hoảng sợ nên la khóc. Chủ nhà trọ nghe tiếng kêu cứu, thấy phòng trọ cháy nên điện thoại báo công an đồng thời kêu Đức mở cửa.

    Một lúc sau, Đức đẩy cháu chị Đ. ra ngoài rồi đóng cửa lại. Sau đó, người dân đập cửa vào chữa cháy thì phát hiện Đức và chị Đ. nằm bất tỉnh liền đưa cả hai đi cấp cứu.

    Đến 4h45 cùng ngày (21/3) thì chị Đ. tử vong, trên người  có 19 vết thương, còn Đức thì được cứu sống kịp thời nên thoát chết.

    Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

    1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

    a)  Giết nhiều người;

    b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

    c) Giết trẻ em;

    d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

    đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

    e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng  hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

    g)  Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

    h)  Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

    i)  Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

    k)  Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

    l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

    m) Thuê giết người hoặc giết  người thuê;

    n)  Có tính chất côn đồ;

    o)  Có tổ chức;

    p)  Tái phạm nguy hiểm;

    q) Vì động cơ đê hèn.

    2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

    3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tu-hinh-ke-sat-hai-nguoi-tinh-trong-con-cuong-ghen-a200695.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan