+Aa-
    Zalo

    Tử hình nam thanh niên sát hại cô gái trong quán cà phê

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Vào quán cà phê thấy chị Nga đang nằm võng, Tài liền kéo võng xuống xem. Cho rằng Tài có hành vi sàm sỡ nên cô gái cự cãi và bị Tài đuổi theo dùng dao sát hại.

    Vào quán cà phê thấy chị Nga đang nằm võng, Tài liền kéo võng xuống xem. Cho rằng Tài có hành vi sàm sỡ nên cô gái cự cãi và bị Tài đuổi theo dùng dao sát hại.

    Báo Vnexpress đưa tin, ngày 22/3, TAND TP HCM xử lưu động, tuyên phạt La Văn Tài (32 tuổi, quê Trà Vinh) mức án tử hình về tội Giết người.

    Theo nội dung vụ án, sáng 14/2/2015, chị Nga* (22 tuổi) được bạn trai chở đến quán cà phê võng khu dân cư Trung Sơn (huyện Bình Chánh), nói ngồi chờ anh đi đón người nhà.

    Trưa hôm đó Tài đi nhậu về, cùng bạn ghé quán cà phê này, nằm nghỉ ở võng. Thấy chị Nga nằm võng kế bên, anh ta tưởng người quen bèn kéo võng xuống xem. Cô gái cho rằng Tài có hành vi sàm sỡ mình, lớn tiếng chửi.

    Bị cáo La Văn Tài trước vành móng ngựa - Ảnh: Công an nhân dân

    Định đánh thì chị Nga bỏ chạy, Tài đuổi theo rút dao đâm vào lưng làm nạn nhân ngã sấp. Hắn đâm thêm nhiều nhát khiến cô gái chết tại chỗ. Nhiều người chạy đến can ngăn cũng bị hung thủ hăm dọa.

    Theo báo Người đưa tin, tại tòa, Tài khai nhận hành vi phạm tội của mình và mong được pháp luật khoan hồng. Tuy nhiên, sau giờ nghị án, HĐXX đã quyết định tuyên phạt tài mức án cao nhất là tử hình.

    Theo HĐXX, hành vi của Tài thể hiện tính côn đồ, coi thường pháp luật, coi thường mạng sống của người khác nên cần tuyên mức án nghiêm khắc nhất. Xét Tài không còn khả năng cải tạo để trở thành người tốt, cần thiết phải loại bỏ Tài vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội nên đã tuyên mức án cao nhất.

    Trước đó, Tài từng bị đưa đi cải tạo về hành vi trộm cắp tài sản. Sau đó không lâu, Tài tiếp tục bị đưa đi cải tạo về hành vi gây rối trật tự công cộng - Báo Tuổi trẻ thông tin thêm.

    *Tên nạn nhân đã được thay đổi

    Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ năm 2009)

    1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

    a)  Giết nhiều người;

    b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

    c) Giết trẻ em;

    d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

    đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

    e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng  hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

    g)  Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

    h)  Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

    i)  Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

    k)  Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

    l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

    m) Thuê giết người hoặc giết  người thuê;

    n)  Có tính chất côn đồ;

    o)  Có tổ chức;

    p)  Tái phạm nguy hiểm;

    q) Vì động cơ đê hèn.

    2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

    3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    Tổng hợp

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tu-hinh-nam-thanh-nien-sat-hai-co-gai-trong-quan-ca-phe-a185037.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan