+Aa-
    Zalo

    Tưng bừng Ngày hội hoa hướng dương và Đêm hội sắc xuân miền Tây ở Nghệ An

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Tối 25/12, tại quảng trường huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) diễn ra lễ khai mạc Ngày hội hoa hướng dương và đêm hội sắc Xuân miền Tây xứ Nghệ 2017.

    (ĐSPL) - Tối 25/12, tại quảng trường huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) diễn ra lễ khai mạc Ngày hội hoa hướng dương và đêm hội sắc Xuân miền Tây xứ Nghệ 2017.

    [mecloud]mduHKKPEuk[/mecloud]

    Theo đó, Ngày hội hoa hướng dương và đêm hội sắc xuân miền Tây sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ 25 - 27/12) với nhiều hoạt động như: Trưng bày ảnh về cuộc sông sinh hoạt đồng bào miền Tây; khai trương các gian trưng bày giới thiệu về tiềm năng du lịch và bán sản vật của địa phương; tổ chức các trò chơi dân gian dân tộc; gặp mặt các đơn vị về tham gia khai mạc ngày hội và đêm hội; đánh cồng chiêng, khắc luống.


    Đêm khai mạc Lễ hội hoa hướng dương.

    Trong buổi tối khai mạc, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ đậm đà bản sắc các dân tộc miền Tây xứ Nghệ đã được diễn ra.

    Đêm hội có sự góp mặt của Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh, đội nghệ thuật quần chúng các huyện Quế Phong, Quỳ Hợp, Tương Dương, Nghĩa Đàn, Quỳ Châu, Con Cuông; đội cồng chiêng, khắc luống, nhảy sạp: Nghĩa Đàn, Quế Phong, Quỳ Hợp, Tân Kỳ, Quỳ Châu, Con Cuông.

    Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lê Minh Thông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh: Năm nay, Ngày hội hoa hướng dương và đêm hội sắc Xuân miền Tây xứ Nghệ được tổ chức là hoạt động có ý nghĩa, tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc miền Tây Nghệ An.

    Ông Lễ Minh Thông - PCT UBND tỉnh Nghệ An đánh trống khai mạc Lễ hội hoa hướng dương và sắc Xuân miền Tây xứ Nghệ.

    Đặc biệt, đây là dịp để kết nối, giới thiệu, quảng bá hình ảnh và các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc miền Tây Nghệ An đến với bạn bè trong và ngoài nước.


    Đêm hội diễn ra với các hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc miền Tây Nghệ An.

    Tối 26/12, 15 thí sinh đã vượt vòng sơ khảo sẽ tham gia cuộc thi chung khảo Người đẹp Hoa hướng dương với nhiều nội dung như thi trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc, trang phục dạ hội, thi hiểu biết, ứng xử, thi năng khiếu…

    Trong ngày 27/12, tiếp tục diễn ra các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao đặc sắc và Lễ tổng kết trao giải cuộc thi Người đẹp Hoa hướng dương năm 2016.

    Ý tưởng xây dựng đề án tổ chức lễ hội hoa hướng dương của Nghệ An bắt nguồn từ nhu cầu của đông đảo người dân, khi có hàng trăm nghìn du khách khắp nơi đổ về cánh đồng hoa hướng dương (rộng hàng trăm hecta, là nguồn thức ăn, bổ sung dinh dưỡng cho đàn bò của Công ty cổ phần thực phẩm sữa TH) ở huyện Nghĩa Đàn vào dịp tháng 12 trong mấy năm gần đây.

    Năm 2016, "Lễ hội hoa hướng dương" sẽ được tổ chức trong 3 ngày, từ 25 - 27/12. Ngoài việc tổ chức cuộc thi Người đẹp, BTC còn trưng bày những bức ảnh về hoa hướng dương và miền Tây Nghệ An, các trò chơi dân gian...

    Tại lễ hội, sẽ có nhiều gian hàng trưng bày giới thiệu về tiềm năng du lịch, sản vật địa phương của huyện Nghĩa Đàn và vùng lân cận, như: cam, bưởi, mật mía, làng Găng, chổi đót Hòa Hội…

    Ngoài ra, đêm hội “Sắc xuân miền Tây” sẽ diễn ra với nhiều hoạt động múa hát, cồng chiêng các dân tộc miền Tây, biểu diễn nghệ thuật, trình diễn nghi lễ dân gian của cộng đồng các dân tộc miền Tây, đốt lửa hội, múa lăm vông, nhảy sạp…

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tung-bung-ngay-hoi-hoa-huong-duong-va-dem-hoi-sac-xuan-mien-tay-o-nghe-an-a175758.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan