+Aa-
    Zalo

    (Trailer) Bắc Từ Liêm - Hà Nội: Cần rà soát và xử lý vi phạm trong công tác quản lý đất đai, Tài nguyên môi trường

    (ĐS&PL) - Tuy UBND quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội dành nhiều sự quan tâm tới việc tuyên truyền phố biến và xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định của Pháp luật thì một số địa bàn tại các phường như Thượng Cát, Liên Mạc, Xuân Đỉnh… tinh thần này dường như vẫn chưa được lãnh đạo “thẩm thấu” …

     

    Với sự “chuyển mình” một cách nhanh chóng thời gian qua ngoài những thành tựu đạt được về Kinh tế, Văn hoá Xã hội thì công tác tuyên truyền phổ biên  pháp luật cũng được Đảng bộ, chính quyền quận Bắc Từ Liêm  hết sức chú trọng.

    Ngày 09/11/2021, tại UBND Quận Bắc Từ Liêm đồng chí Nguyễn Văn Chiến - QUV, Trưởng phòng Tư pháp Quận, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Quận nhấn mạnh:  Ngày pháp luật Việt Nam 09/11 được tổ chức hằng năm nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, đề cao giá trị của Hiến pháp, pháp luật trong Nhà nước pháp quyền, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội. Việc xây dựng niềm tin, tình cảm, thái độ ứng xử phù hợp với pháp luật, tạo lập kỷ cương, phép nước góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, PBGDPL và thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân. Văn hóa pháp lý được thể hiện hàng ngày ở tất cả các lĩnh vực hoạt động của Nhà nước, cá nhân và xã hội.

    sequence 0100103722still022
    Trụ sở UBND quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội

    Tuy UBND quận dành nhiều sự quan tâm tới việc tuyên truyền phố biến và xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định của Pháp luật  thì một số địa bàn tại các phường như Thượng Cát, Liên Mạc, Xuân Đỉnh…  tinh thần này dường như vẫn chưa được lãnh đạo “thẩm thấu” … 

    Qua tìm hiểu của Phóng viên công tác quản lý pháp luật về  bảo vệ Tài nguyên môi trường tại những phường trên đang có dấu hiệu bị buông lỏng.

    Hậu quả là hàng nghìn m2 đất “công” biến thành đất “ông”, hàng loạt  nhà xưởng trái phép và bến bãi mọc lên như nấm tại phường Thượng Cát là một ví dụ…

    sequence 0100111224still024
    Sau nhiều lần PV gửi thông tin về việc xâm chiếm đất công, tập kết phế thải trên địa bàn phường Thượng Cát cho ông Nguyễn Xuân Quyết, Chủ tịch UBND phường tuy nhiên sự việc trên vẫn diễn ra rầm rộ

    Một số cá nhân còn ngang nhiên đào xới đất ngoài đê sông Hồng vận chuyển đi nơi khác, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đê điều tại phường Liên Mạc.

    sequence 0100112515still026
    Nhiếu cá nhân ngang nhiên đào bới đê sông Hồng đoạn qua phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm
    sequence 0100114919still028
    Hiện trạng đê sông Hồng tại phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm bị tàn phá sau hơn 1 năm 

    Hệ lụy kéo dài khiến an ninh trật tự, công tác phòng cháy chữa cháy cũng chưa được đảm bảo. Kèm theo đó là vấn nạn xe quá khổ quá tải hoành hành,  ô nhiễm môi trường… Thậm chí nơi đây cũng diễn ra tình trạng trộm cắp tài nguyên đi kèm là việc tập kết phế thải trái phép và mất ANTT…

    sequence 0100110726still023
    Tình trạng tập kết phế thải, san lấp ao hồ tại ngõ 256 Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm


    Truyền hình Đời sống và Pháp luật sẽ thông tin những nội dung liên quan trong phóng sự:

    (Tuyến bài) Bắc Từ Liêm - Hà Nội: Cần rà soát và xử lý vi phạm pháp luật trong công tác quản lý đất đai, tài nguyên Môi trường

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tuyen-bai-bac-tu-liem-ha-noi-can-ra-soat-va-xu-ly-vi-pham-trong-cong-tac-quan-ly-dat-dai-tai-nguyen-moi-truong-a526991.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.