+Aa-
    Zalo

    Tỷ phú Elon Musk: Mỹ chưa hỗ trợ tiền cho Starlink tại Ukraine

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tỷ phú nổi tiếng Elon Musk cho biết dịch vụ Internet Starlink ở Ukraine vẫn chưa nhận được tiền tài trợ từ Mỹ trong khi trước đó, Lầu Năm Góc đã cam kết chi trả cho mạng vệ tinh này.

    Ngày 18/10 (giờ địa phương), tỷ phú Elon Musk cho biết các dịch vụ Starlink của công ty SpaceX đã không nhận được khoản tài trợ nào từ bộ Quốc phòng Mỹ. Thông báo của tỷ phú nổi tiếng được đưa ra sau khi Lầu Năm Góc đang xem xét thanh toán cho mạng vệ tinh Starlink ở Ukraine sau cuộc chiến của Nga ở Ukraine, Reuters đưa tin. 

    “Không có tiền từ bộ Quốc phòng Mỹ nhưng nhiều quốc gia, tổ chức và cá nhân khác đang trả tiền cho khoảng 11.000 trong số 25.000 thiết bị (của Starlink tại Ukraine)”, ông Musk viết trên Twitter.

    Tỷ phú Elon Musk, người giàu nhất thế giới và là giám đốc điều hành của Tesla Inc, cho biết SpaceX chi gần 20 triệu USD mỗi tháng để duy trì các dịch vụ vệ tinh ở Ukraine và công ty đã chi khoảng 80 triệu USD để kích hoạt và hỗ trợ Starlink ở đó.

    ty phu elon musk my chua ho tro tien cho starlink tai ukraine
    Người sáng lập SpaceX và CEO Tesla, Elon Musk, phát biểu qua màn hình tại Đại hội Thế giới Di động (MWC) ở Barcelona, Tây Ban Nha, ngày 29/6/2021. Ảnh: Reuters. 

    Ngày 17/10, hãng tin Politico trích dẫn 2 nguồn tin quốc phòng cho biết Lầu Năm Góc có kế hoạch chi trả cho mạng vệ tinh Starlink của tỷ phú Elon Musk tại Ukraine. 

    Theo báo cáo, nguồn tiền tài trợ này có thể sẽ được đưa vào sáng kiến hỗ trợ an ninh cho Ukraine của Bộ Quốc phòng Mỹ, được thiết kế để hỗ trợ nước này trong cuộc xung đột với Nga hiện nay.

    Trước đó, hôm 14/10, tỷ phú Elon Musk từng nói rằng công ty SpaceX của ông không thể tài trợ cho mạng Starlink ở Ukraine vô thời hạn nhưng tới cuối tuần, ông đã rút lại tuyên bố trên và nói rằng sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Tới ngày 17/10, trên trang Twitter cá nhân, tỷ phú giàu nhất thế giới lại một lần nữa "quay xe", rút lại yêu cầu đề nghị hỗ trợ. 

    Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Bộ Quốc phòng sẽ không đưa ra bất kỳ phỏng đoán nào về các thông báo hỗ trợ an ninh cho Ukraine trước khi chúng được công bố.

    Một báo cáo riêng biệt trên Financial Times cho biết Liên minh châu Âu cũng đang cân nhắc tài trợ cho Starlink ở Ukraine, trích dẫn ba quan chức biết về quyết định này.

    Elon Musk, người giàu nhất thế giới và là giám đốc điều hành của Tesla, gần đây cho biết SpaceX chi gần 20 triệu USD mỗi tháng để duy trì các dịch vụ vệ tinh ở Ukraine và công ty đã chi khoảng 80 triệu USD để kích hoạt và hỗ trợ Starlink ở đó.

    Bích Thảo(Theo Reuters) 

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ty-phu-elon-musk-my-chua-ho-tro-tien-cho-starlink-tai-ukraine-a554658.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan