+Aa-
    Zalo

    Va chạm với xe chở tôn, người đàn ông bị tôn cứa vào cổ tử vong tại chỗ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Sau cú va chạm với xe chở tôn, ông Thạch bị các tấm tôn cứa vào cổ, tử vong tại chỗ.

    Sau cú va chạm với xe chở tôn, ông Thạch bị các tấm tôn cứa vào cổ, tử vong tại chỗ.

    Theo báo Infonet, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng hơn 12h ngày 16/4, tại tuyến đường liên huyện Thống Nhất đi huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.

    Nạn nhân tử vong được xác định là ông Ngô Đình Thạch (61 tuổi, ngụ huyện Thống Nhất, Đồng Nai).

    Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Vietnamnet

    Vào thời điểm trên, ông Ngô Đình Thạch điều khiển xe máy trên tuyến đường liên huyện, hướng từ huyện Thống Nhất đi huyện Cẩm Mỹ. Khi đến ấp 3, thuộc xã lộ 25, xe máy của ông Thạch va chạm với xe máy lôi chở đầy tôn sắt chạy theo hướng ngược lại.

    Báo Công an TP.HCM đưa tin, cú tông mạnh khiến ông Thạch bị các tấm tôn cứa vào cổ, tử vong tại chỗ.

    Tại hiện trường, 2 phương tiện dính chặt vào nhau nằm chắn giữa đường, thi thể nạn nhân xấu số còn nằm trên chiếc xe. Sau khi gây tai nạn, người đàn ông lái xe lôi chở tôn đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

    Nhận thông tin, Công an huyện Thống Nhất đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ tai nạn.

    Cũng trong ngày 16/4, trên địa bàn huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương đã xảy ra một vụ tai nạn thương tâm, khiến 2 người phụ nữ tử vong.

    Theo báo Tiền Phong, danh tính nạn nhân được xác định là chị Thạch Thị H. (SN 1986) và Kim Thị S. (SN 1976), cùng ngụ tỉnh Trà Vinh.

    Theo đó, vào khoảng 8h30 cùng ngày, chị H. và chị S. chở nhau trên xe máy trên đường ĐT741, đoạn thuộc thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, Bình Dương.


    Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người phụ nữ tử vong. Ảnh: Người Đưa Tin

    Khi đến ngã ba giao với đường ĐT 741, xe máy do 2 người phụ nữ trên điều khiển đã bị xe ben BKS 61C – 363.31 đang ôm cua từ đường ĐT741 vào đường Phước Tiến, tông trúng.

    Theo báo Người Đưa Tin, cú va chạm khiến 2 người phụ nữ ngã xuống đường bị cuốn vào gầm xe ben. Vụ tai nạn khiến một người tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương nặng được đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng không qua khỏi.

    Nhận tin báo, Công an huyện Phú Giáo đã có mặt phong toả hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trên.

    Nguồn tin trên cho hay, nạn nhân từ dưới quê lên Bình Dương làm việc cho 1 trang trại nuôi heo.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/va-cham-voi-xe-cho-ton-nguoi-dan-ong-bi-ton-cua-vao-co-tu-vong-tai-cho-a271368.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan