Theo báo Tuổi Trẻ, chiều 21/3, tại khu vực hồ Quảng Bá, đầm Trị, ao Thủy Sứ (phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội) đều bị cạn nước, giữa đáy ao hồ xuất hiện những rãnh sâu, lộ bùn đất.
Ao, hồ trơ đáy kèm thêm thời tiết nắng khiến xung quanh khu vực này bốc mùi bùn tanh khó chịu.
Việc nhiều ao, đầm xung quanh hồ Tây bất ngờ cạn trơ đáy, khiến người dân quan tâm.
Lý giải về vấn đề trên, ông Nguyễn Đình Khuyến, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cho biết lý do là quận đang cho rút hết nước tại các địa điểm nêu trên để tiến hành trồng sen.
"Khi trồng xong sen, chúng tôi sẽ cấp nước trở lại ngay. Dự kiến các ao hồ sẽ cạn khô từ nay đến hết tháng 3 cho đến khi việc trồng sen hoàn thành", ông Khuyến nói.
Cũng trong dịp này, quận Tây Hồ tiến hành công tác tu bổ và nạo vét đáy của các ao, hồ quanh hồ Tây sau thời gian dài bồi lắng, ô nhiễm.
Trước đó, UBND quận Tây Hồ quyết định phối hợp với Viện Nghiên cứu rau quả và Trung tâm Khuyến nông TP Hà Nội thực hiện dự án xây dựng mô hình mẫu sản xuất sen gắn với phát triển du lịch sinh thái theo chuỗi giá trị tại Tây Hồ.
Theo đó, ba đơn vị sẽ phối hợp trồng sen chất lượng cao trên diện tích 7,5ha tại hồ Đầu Đồng, Thủy Sứ (phường Quảng An) và các hồ Ao Sen 1, Ao Sen 2 (phường Nhật Tân).
Các sản phẩm từ sen là hoa để ướp chè, hoa để trang trí và hạt để làm thực phẩm gắn với phát triển du lịch.
Sen hồ Tây (còn gọi là sen Bách Diệp) đã được công nhận sở hữu trí tuệ, đây là loại sen đặc biệt, có tới 100 cánh.
Hồ Tây rộng hơn 527ha, chu vi hồ khoảng 19km. Hạ tầng kỹ thuật hồ cơ bản được hoàn thiện đồng bộ từ taluy mái kè, đường dạo, hệ thống thoát nước, chiếu sáng, cây xanh. Xung quanh hồ và vùng phụ cận có 22 di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng và một số làng nghề truyền thống nổi tiếng, báo VietNamNet thông tin.
Ảnh: VietNamNet, Tuổi Trẻ, Lao Động
Thục Hiền(T/h)