+Aa-
    Zalo

    Video: Bị mất đầu, rắn đuôi chuông vẫn phóng lên tấn công con người

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Con rắn tưởng đã chết do mất đầu, bất ngờ di chuyển, cuộn mình và thậm chí là phóng lên định tấn công người thanh niên.

    Con rắn tưởng đã chết do mất đầu, bất ngờ di chuyển, cuộn mình và thậm chí là phóng lên định tấn công người thanh niên.

    Sự việc xảy ra tại bang Alabama (Mỹ), anh Billy Forbus phát hiện một con rắn đuôi chuông khi đang làm việc trong vườn và đã bắn nó. Con rắn tưởng đã chết do mất đầu, bất ngờ di chuyển, cuộn mình và thậm chí là phóng lên định tấn công người thanh niên.

    Rắn đuôi chuông là nhóm rắn độc sinh sống phổ biến ở châu Mỹ. Trong video, con rắn cử động dựa trên phản xạ dù không còn não, chuyên gia Tyler Harris tại tổ chức Alabama Wildlife Federation giải thích.

    [presscloud]3041[/presscloud]

     NGUYỄN QUỲNH (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/video-bi-mat-dau-ran-duoi-chuong-van-phong-len-tan-cong-con-nguoi-a233978.html
    Sự kiện: Thế giới 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan