+Aa-
    Zalo

    Vợ chồng Messi ngầm thông báo sắp có con thứ 3

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Ngôi sao của Barca Messi ngầm thông báo sắp đón đứa con thứ ba vào năm 2018 bằng một bức ảnh đăng trên trên trang cá nhân của vợ.

    Ngôi sao của Barca Messi ngầm thông báo sắp đón đứa con thứ ba vào năm 2018 bằng một bức ảnh đăng trên trên trang cá nhân của vợ.

    Báo Vnexpress đưa tin, hôm 15/10, Messi thông báo việc bà xã đang mang bầu bằng một bức ảnh đăng trên Instagram. Bức ảnh chụp danh thủ cùng hai con trai, Thiago và Mateo đều đặt tay lên phần bụng của Antonella kèm chú thích "thành viên thứ năm của gia đình".

    Gia đình Messi đã có hai chú nhóc Thiago năm tuổi và Mateo hai tuổi. Ảnh: Instagram 

    Thông tin Antonella mang bầu lần thứ ba xuất hiện từ hơn một tháng trước. Một số người bạn sớm biết tin và chúc mừng vợ chồng danh thủ.

    Theo báo Tri thức trực tuyến, Messi và Antonella cùng lớn lên ở Rosario, biết nhau từ ngày nhỏ nhưng tới năm 2008 mới hẹn hò. Sau gần 10 năm chung sống ở Tây Ban Nha, cặp "thanh mai trúc mã" tổ chức đám cưới linh đình vào cuối tháng 6 tại quê nhà Rosario, Argentina với sự tham dự của 250 người gồm gia đình và bạn bè thân thiết. Sau đó, đôi uyên ương đi nghỉ trăng mật ở St Barts cùng nhà Suarez.

    Đám cưới của siêu sao 32 tuổi tưng bừng, lung linh và có nhiều quy định ngặt nghèo. Tất cả khách mời được yêu cầu gửi lại điện thoại bên ngoài trước khi vào hôn trường. Tờ La Nacion tiết lộ Messi yêu cầu lắp đặt cả thiết bị phá sóng di động. Mọi thứ nhằm đảo bảo để khách mời không thể tự ghi lại hình ảnh đám cưới, ngăn chặn tình trạng nhốn nháo “check in”, “livestream” chia sẻ công khai hình ảnh của đám cưới.

    Nguyễn Hà(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vo-chong-messi-ngam-thong-bao-sap-co-con-thu-3-a205384.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan