+Aa-
    Zalo

    Vợ tử vong bất thường tại nhà, chồng mất tích bí ẩn

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) Người thân phát hiện chị D. chết tại nhà vệ sinh phía sau nhà với nhiều vết máu. Thời điểm phát hiện vợ tử vong thì người chồng mất tích bí ẩn.

    (ĐSPL) Người thân phát hiện chị D. chết tại nhà vệ sinh phía sau nhà với nhiều vết máu. Thời điểm phát hiện vợ tử vong thì người chồng mất tích bí ẩn.

    Báo Đồng Nai online, Thanh Niên thông tin, ngày 20/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với Công an H.Định Quán (Đồng Nai) điều tra vụ việc một phụ nữ tử vong bất thường tại nhà.

    Nạn nhân được xác định là chị Võ Thị Ngọc D. (34 tuổi, ngụ xã La Ngà, H.Định Quán).

    Theo thông tin ban đầu, sáng 19/12, người thân phát hiện chị D. nằm chết tại nhà vệ sinh với nhiều vết máu nên báo với cơ quan chức năng.

    Nhận được tin báo, cơ quan công an nhanh chóng có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

    Cơ quan điều tra xác định, nạn nhân tử vong do một vết thương ở vùng đầu. Ngoài ra, thời điểm phát hiện chị D. tử vong, người chồng là Trần Văn Tá (38 tuổi) không có mặt tại nhà.

    Theo xác minh ban đầu, thời gian gần đây, 2 vợ chồng chị D. thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên chị D. đã gửi đơn ra tòa ly hôn.

    Ngày 19/12 là ngày tòa yêu cầu vợ chồng chị D. đến giải quyết đơn ly hôn, Tuy nhiên, sáng cùng ngày, người thân phát hiện sự việc đau lòng.

    [poll3]241[/poll3]

    Hiện nguyên nhân sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

    Trước đó, cũng tại Đồng Nai xảy ra vụ án mạng khiến bà Lâm Thị L. (45 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) tử vong.

    Theo thông tin trên báo Công an nhân dân, vụ việc xảy ra vào 2h sáng ngày 14/12 tại dãy trọ khu phố 3 phường Trảng Dài, TP Biên Hòa.

    Thời điểm trên, nghe thấy tiếng la hét trong phòng nên mọi người chạy đến xem thì phát hiện bà L. bị chồng là ông Nguyễn Thanh Thảo (49 tuổi) đâm nhiều nhát vào người. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

    Sau khi gây án, ông Thảo khóa trái cửa uống thuốc độc tự tử và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Đồng Nai trong tình trạng nguy kịch.

    Nhận được tin báo công an địa phương đã có mặt hiện trường điều tra vụ việc.

    Điều 93. Tội giết người (Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung 2009)

    1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

    a)  Giết nhiều người;

    b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

    c) Giết trẻ em;

    d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

    đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

    e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng  hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

    g)  Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

    h)  Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

    i)  Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

    k)  Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

    l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

    m) Thuê giết người hoặc giết  người thuê;

    n)  Có tính chất côn đồ;

    o)  Có tổ chức;

    p)  Tái phạm nguy hiểm;

    q) Vì động cơ đê hèn.

    2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

    3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ có tính tham khảo.

    Tổng hợp

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vo-tu-vong-bat-thuong-tai-nha-chong-mat-tich-bi-an-a174936.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan