+Aa-
    Zalo

    Vụ bé gái 13 tuổi bị sát hại trong rừng sau khi kêu cứu: Động cơ của nghi phạm là gì?

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Đại diện cơ quan CSĐT Công an Phú Yên cho biết hiện cơ quan chức năng vẫn đang đấu tranh về động cơ ra tay sát hại cô bé 13 tuổi của nghi phạm Phạm Kim Phê.

    Đại diện cơ quan CSĐT Công an Phú Yên cho biết, hiện cơ quan chức năng vẫn đang đấu tranh về động cơ ra tay sát hại cô bé 13 tuổi trong đêm khuya của nghi phạm Phạm Kim Phê.

    Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Người Lao Động.

    Chiều 22/6, ông Lê Trung Hưng, Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Yên, cho biết đã phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp đối với nghi phạm Phạm Kim Phê (SN 2002, ngụ thôn Hòa Hậu, xã An Thạch, huyện Tuy An, Phú Yên).

    Trao đổi với Báo Người Lao Động về động cơ sát hại cô bé 13 tuổi trong đêm khuya ở khu vực rừng dương, đại tá Nguyễn Trung Nghĩa, Phó giám đốc Công an, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Phú Yên nói: "Hiện Cơ quan CSĐT Công an Phú Yên vẫn đang đấu tranh. Căng thẳng lắm".

    Nguồn tin trên tờ Pháp luật TP.HCM cho hay, bước đầu cơ quan điều tra đã làm rõ động cơ gây án của nghi can Phạm Kim Phê.

    Theo đó, khoảng 19h30 ngày 17/6, Phạm Kim Phê cùng ba bạn nam đều ngụ xã An Ninh Tây, huyện Tuy An rủ em hai em nữ, trong đó có cháu Đỗ Thị K.H (13 tuổi, ngụ xã An Ninh Đông, huyện Tuy An) đến khu vực gành Đá Đĩa chơi.

    Sau đó, em nữ đi cùng có việc về nhà trước nên cả nhóm đến chơi tại tiệm internet ở xã An Ninh Tây.

    Khoảng 23h cùng ngày, Phạm Kim Phê chở cháu H. về nhà.

    Trên đường đi, Phê nảy sinh ý định giao cấu với cháu H. nên chở cháu vào khu vực rừng dương gần cầu An Hải thuộc thôn Phú Sơn, xã An Ninh Đông. Tại đây, cháu H. đang ngồi bấm điện thoại thì Phê ôm chặt H. từ phía sau.

    Cháu H. giãy dụa, bấm điện thoại gọi cho chị ruột kêu la: “Chị ơi! Cứu em!” thì Phê đe dọa rồi giật lấy điện thoại ném đi.

    Cháu H. bỏ chạy thì bị Phê đuổi theo đánh, dùng tay siết vào vùng cổ làm cháu ngất vì ngạt. Khi cháu nằm yên, Phê thực hiện hành vi giao cấu rồi dùng tay đào một hố cạn dài khoảng 1,5 m rồi kéo xác cháu H. vào hố lấp cát, dùng lá cây che giấu...

    Cũng trong chiều 22/6, đại tá Lương Tấn Dĩnh, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Phú Yên, cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội giết người đối với nghi phạm Phạm Kim Phê (SN 2002, ngụ thôn Hòa Hậu, xã An Thạch, huyện Tuy An, Phú Yên). Hiện VKSND Phú Yên đang xem xét phê chuẩn các quyết định khởi tố này.

    Trước đó, sáng 21/6, lực lượng chức năng tỉnh Phú Yên đã tìm thấy thi thể em Đỗ Thị Kim H. tại khu vực rừng dương của xã An Ninh Đông sau 4 ngày mất tích.

    Được biết tối ngày 17/6, H. có xin gia đình đi ăn quà vặt ở xã An Ninh Tây, huyện Tuy An cùng với nhóm bạn 4 nam và 2 nữ. Đến khoảng 23h, chị của H. có nhận được lời kêu cứu "Chị ơi, cứu em" từ số điện thoại của H, rồi cúp máy. Sau đó, gia đình đã nhiều lần gọi lại số máy của H. nhưng chỉ đổ chuông, không có người bắt máy. Gia đình đã báo chính quyền và công an để hỗ trợ tìm kiếm nhưng sau 4 ngày mới tìm thấy thi thể H. bị vùi lấp dưới cát.

    Thanh Tùng (T/h)
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-be-gai-13-tuoi-bi-sat-hai-trong-rung-sau-khi-keu-cuu-dong-co-cua-nghi-pham-la-gi-a328176.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan