+Aa-
    Zalo

    Vụ cháy chợ ở Đắk Lắk: Tiểu thương xót ruột nhìn 45 ki ốt bị thiêu rụi, thiệt hại hơn 10 tỷ đồng

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Theo thống kê sơ bộ, chỉ sau một đêm, vụ hỏa hoạn kinh hoàng tại chợ trung tâm thị trấn ở Đắk Lắk đã thiêu rụi 45 ki ốt, "đốt cháy" hơn 10 tỷ đồng.

    Theo thống kê sơ bộ, chỉ sau một đêm, vụ hỏa hoạn kinh hoàng tại chợ trung tâm thị trấn ở Đắk Lắk đã thiêu rụi 45 ki ốt, "đốt cháy" hơn 10 tỷ đồng.

    45 ki ốt chợ trung tâm thị trấn Ea Kar bị thiêu rụi sau đám cháy. Ảnh: Dân Trí

    Chiều 14/7, trao đổi với báo Dân Trí, ông Huỳnh Kim Phổ - Phó Chủ tịch UBND huyện Ea Kar (Đắk Lắk) cho biết, vụ cháy chợ trung tâm thị trấn Ea Kar đã làm 45 ki ốt bị thiêu rụi, thiệt hại ban đầu đã lên đến hơn 10 tỷ đồng.

    Ông Phổ cũng cho biết, hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Đồng thời, huyện đã chỉ đạo UBND thị trấn Ea Kar thăm hỏi, hỗ trợ và chỉ đạo các đơn vị liên quan khắc phục sự cố trong thời gian sớm nhất để các tiểu thương có thể sớm kinh doanh trở lại sau sự cố.

    Ngọn lửa bao trùm khu chợ trong đêm. Ảnh: Người dân cung cấp

    Chia sẻ với PV, chị Nguyễn Thị Hằng (chủ cửa hàng bán sơn) vừa khóc vừa nhìn vào cửa hàng cháy trơ khung nói: “Số hàng trên 300 triệu cháy hết rồi, tôi biết lấy gì để nuôi con ăn học để sống đây...”.

    Cũng chung tâm trạng với chị Hằng, chị Nguyễn Thị Hà (chủ cửa hàng đồ nhựa) buồn bã cho biết, khi đám cháy xảy ra, mọi thứ trong cửa hàng đều bị thiêu rụi. “Lúc xảy ra cháy, do lửa bao trùm quá lớn tôi không thể chạy vào bên trong để lấy tài sản ra, cả trăm triệu đồng mất sạch rồi…”.

    Theo thông tin ban đầu trên báo Pháp Luật TP.HCM, khuya ngày 13/7, nhiều người dân phát hiện khói lửa bốc ra từ chợ trung tâm thị trấn EaKar nên nhanh chóng hô hoán, báo cơ quan chức năng.

    Song, chỉ trong vong vài phút, ngọn lửa bùng cháy dữ dội, lan rộng sang các cửa hàng buôn bán trong khu chợ.

    Lực lượng cứu hộ nỗ lực dập tắt ngọn lửa kinh hoàng. Ảnh: Người dân cung cấp

    Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Đắk Lắk và Công an huyện EaKar huy động nhiều xe chữa cháy cùng hơn 100 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy. Gần 10 xe chữa cháy và hơn 60 cán bộ chiến sĩ cũng được tăng cường từ TP Buôn Ma Thuột xuống hỗ trợ.

    Đến rạng sáng ngày 14/7, đám cháy đã cơ bản được dập tắt.

    Thống kê ban đầu, có hơn 40 cửa hàng đã bị thiêu rụi trong trận hỏa hoạn, may mắn không có thương vong về người.

    Hiện nguyên nhân và thiệt hại vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

    Nguyễn Phượng(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-chay-cho-o-dak-lak-tieu-thuong-xot-ruot-nhin-45-ki-ot-bi-thieu-rui-thiet-hai-hon-10-ty-dong-a284244.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan