+Aa-
    Zalo

    Vụ cháy chung cư mini khiến 56 người chết: Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội nói gì?

    (ĐS&PL) - Thiếu trướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội, cho biết ngay sau khi xảy ra vụ cháy, Công an TP.Hà Nội đã tập trung tiến hành điều tra, khởi tố vụ án, bắt tạm giam bị can Nghiêm Quang Minh (chủ chung cư mini xảy ra cháy).

    Chiều 19/1, UBND TP.Hà Nội đã tổ chức buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội tháng 1/2024. Ông Trương Việt Dũng, Chánh văn phòng, người phát ngôn UBND TP.Hà Nội - chủ trì cuộc họp.

    Tại cuộc họp, báo chí đặt câu hỏi liên quan đến tiến độ điều tra vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân làm 56 người tử vong.

    Theo báo Người lao động, Thiếu trướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội, cho biết ngay sau khi xảy ra vụ cháy, Công an TP.Hà Nội đã tập trung tiến hành điều tra, khởi tố vụ án, bắt tạm giam bị can Nghiêm Quang Minh (chủ chung cư mini xảy ra cháy).

    Công an TP.Hà Nội đồng thời có kế hoạch điều tra, xác định tất cả yêu cầu và nhiệm vụ điều tra, trong đó đã có căn cứ xác định nhóm hành vi vi phạm về trật tự xây dựng nhưng không được kiểm tra, xử lý triệt để.

    Công an TP đã tiến hành điều tra, phân loại, cá thể hoá trách nhiệm hành vi của cá nhân, tập thể để xảy ra vi phạm.

    "Chúng tôi sẽ tiến hành tố tụng trong thời gian tới. Hiện đang trong quá trình điều tra, khi có thông tin Công an TP.Hà Nội sẽ thông tin công khai", Thiếu trướng Nguyễn Hồng Ky nêu rõ.

    vu chay chung cu mini khien 56 nguoi chet pho giam doc cong an tp ha noi noi gi
    Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an Hà Nội. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

    Về câu hỏi của báo chí liên quan kết quả kiểm tra đối với 3 tổ chức Đảng ở quận Thanh Xuân sau vụ cháy chung cư mini, Chánh Văn phòng UBND TP.Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết hiện Uỷ ban kiểm tra Thành uỷ Hà Nội vẫn đang vào cuộc kiểm tra làm rõ. “Khi có kết quả chúng tôi sẽ thông tin với báo chí” – ông Dũng nói, báo Pháp luật TP.HCM đưa tin.

    XEM THÊM: Tình tiết mới vụ TikToker tố "bị đuổi khỏi quán vì ngồi xe lăn"

    Vụ cháy chung cư mini ở số 37 ngõ 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân (Hà Nội) làm 56 người chết và 37 người bị thương xảy ra đêm 12/9/2023.

    Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Quang Minh, chủ chung cư nơi xảy ra vụ cháy, về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy theo điều 313 Bộ luật Hình sự.

    Chung cư trên cấp phép 6 tầng, nhưng được xây dựng tới 9 tầng, báo Tuổi Trẻ đưa tin.

    Hoàng Yên(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-chay-chung-cu-mini-khien-56-nguoi-chet-pho-giam-doc-cong-an-tp-ha-noi-noi-gi-a607848.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan