+Aa-
    Zalo

    Vụ cháy rừng nghiêm trọng ở Hà Tĩnh: Công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Ngoài đám cháy ở huyện Nghi Xuân, tại địa bàn tỉnh Hà Tĩnh liên tiếp xuất hiện nhiều vụ cháy rừng ở huyện Cẩm Xuyên và Hương Sơn.

    Ngoài đám cháy ở huyện Nghi Xuân, tại địa bàn tỉnh Hà Tĩnh liên tiếp xuất hiện nhiều vụ cháy rừng ở huyện Cẩm Xuyên và Hương Sơn. 

    Núi Hồng Lĩnh nhiều cây gỗ mục nên lửa rất dễ bén trở lại sau khi được dập tắt. Ảnh: Vnexpress

    Báo Dân Trí đưa tin, suốt từ 1h sáng ngày 29/6 đến 8h sáng ngày 30/6, khu vực rừng phòng hộ tiểu khu 324, rừng Kẻ Gỗ, thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ (địa phận xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên) xảy ra cháy dữ dội.

    Thời điểm phát hiện cháy, toàn bộ lực lượng Công an huyện Cẩm Xuyên, Trung đoàn 841 Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh, kiểm lâm khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ, chính quyền địa phương… với tổng hơn 500 người đã được điều động, nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai phương án dập lửa.

    Do khu vực cháy xa trung tâm, điện thoại di động và thông tin bộ đàm đều không có sóng nên vẫn chưa xác định được mức độ thiệt hại và tình hình cụ thể.

    Còn tại huyện Hương Sơn, từ ngày hôm qua, 29/6 và sáng nay, 30/6, tại các xã Sơn Hàm, Sơn Lễ, nhiều khu vực rừng cũng phát lửa, bốc cháy dữ dội.

    Các ngành chức năng đang khẩn trương huy động lực lượng để khống chế. Song thời tiết nắng nóng, cùng với gió Lào thổi mạnh nên việc cứu hoả gặp rất nhiều khó khăn.

    Rừng thông cháy mạnh lúc rạng sáng. Ảnh: Vnexpress

    Trong một diễn biến khác, sáng nay (30/6), lửa rừng tiếp tục bốc cháy trở lại tại dãy núi thuộc tổ dân phố 1, thị trấn Xuân An (Nghi Xuân, Hà Tĩnh). Đây là lần thứ tư trong ba ngày liên tiếp, rừng bắt lửa tại khu vực này.

    Sát khu vực này đang có một kho than 4.000 tấn chưa kịp di dời và 1 xưởng gỗ với khối lượng nguyên liệu lớn đang bị đe dọa.

    Theo Vietnamnet, Thượng tá Nguyễn Công Dũng, Trưởng công an thị xã Hồng Lĩnh cho biết, hiện tại để phục vụ công tác chữa cháy ở thị trấn Xuân An, Ban GĐ công an tỉnh chỉ đạo lệnh cấm phương tiện đi qua QL1A cũ, đoạn qua TX Hồng Lĩnh.

    Cụ thể, các phương tiện tham gia giao thông hướng Can Lộc - Vinh thì rẽ phải ở vòng xuyến dốc Đậu Liêu, chạy theo QL 1A mới (đường tránh Hồng Lĩnh).

    Các phương tiện từ Hương Sơn, Đức Thọ chạy theo QL 8A, đến vòng xuyến ngã 4 Hồng Lĩnh chạy thẳng ra QL 1A mới. Các phương tiện hướng Vinh - Hồng Lĩnh chạy theo QL 1A mới, rẽ từ cầu vượt thị trấn Xuân An.

    "Cháy rừng ở Nghi Xuân nên các tuyến đường gần khu vực cháy xảy ra ách tắc giao thông. Để tiện cho các lực lượng chữa cháy, buộc phải hướng dẫn xe cộ đi theo các hướng nói trên", thượng tá Dũng nói. 

    Lực lượng cứu hỏa tại hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh: Vnexpress

    Trung úy Trần Thái Sơn, Ban chỉ huy quân sự huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), cho biết: "Đã 2 đêm rồi anh em chúng tôi chưa được ngủ, tính đến thời điểm này chúng tôi đã tham gia dập lửa 3 ngày rồi, thực sự rất mệt mỏi nhưng vì nhiệm vụ chúng tôi sẽ cố gằng hoàn thành".

    Lực lượng Cảnh sát biển cũng được điều động tăng cường để ứng cứu vụ hỏa hoạn.Một chiến sĩ Cảnh sát biển cho hay đây là ngày thứ 2 anh tham gia cùng các lực lượng. Tuy nhiên,do thảm thực bì dày, lá thông khô rất nhiều, gió phơn Tây Nam thổi mạnh, cộng với địa hình đồi núi nên việc khống chế và dập tắt đám cháy là rất khó khăn.

    Từ ngày 4/6 đến nay, miền Trung liên tục nắng nóng, tâm điểm là các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình..., nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 36-39, có nơi trên 40. Dự báo, tình trạng này kéo dài đến hết tháng 6.

    Mộc Miên(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-chay-rung-nghiem-trong-o-ha-tinh-cong-tac-dap-lua-gap-nhieu-kho-khan-a282166.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan