+Aa-
    Zalo

    Vụ cô giáo bị tố vào khách sạn với học sinh: Mẹ nam sinh nói gì?

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Liên quan đến vụ cô giáo bị tố vào nhà nghỉ với học trò, mẹ nam sinh lớp 10 cho hay đã gặp cô H. yêu cầu chấm dứt mối quan hệ với con trai.

    Liên quan đến vụ cô giáo bị tố vào nhà nghỉ với học trò, mẹ nam sinh lớp 10 cho hay đã gặp cô H. yêu cầu chấm dứt mối quan hệ với con trai.

    Mẹ nam sinh lớp 10 lên tiếng

    Chiều ngày 8/3, chia sẻ với PV báo Lao Động, bà N.T.D (thị trấn La Gi, tỉnh Bình Thuận) mẹ của nam sinh lớp 10 cho biết, gia đình rất bàng hoàng khi phát hiện ra chuyện tình cảm trái ngang của con trai bà và cô giáo H. (dạy Toán tại một trường THPT trên địa bàn thị trấn La Gi mà nam sinh này theo học).

    Theo bà D., sau khi xảy ra sự việc, gia đình đã gặp cô giáo H. để yêu cầu chấm dứt mối quan hệ trái ngang này.

    "Gia đình đã gặp cô H để yêu cầu chấm dứt, cô H cũng có hứa sẽ chấm dứt mối quan hệ trái ngang này với con trai tôi. Tuy nhiên, sau đó lại tiếp diễn nên gia đình bất bình đề nghị nhà trường và cơ quan chức năng vào cuộc để bảo vệ con trai tôi. Vì dù gì cháu cũng chưa tới 16 tuổi, còn trẻ người non dạ, hiểu biết chưa tới. Cái sai là ở chỗ người lớn, cực chẳng đã gia đình tôi mới đi tố cáo vụ việc này", bà D. chia sẻ.

    Được biết cô giáo H. dạy môn Toán, và đã công tác tại một trường THPT trên địa bàn thị trấn La Gi được 3 năm. Hiện cô giáo H. đã bị đình chỉ công tác giảng dạy để cơ quan chức năng vào cuộc xác minh làm rõ đơn thư tố cáo mình có quan hệ không lành mạnh với nam sinh lớp 10.

    Cô giáo H. bị bắt quả tang vào nhà nghỉ với nam sinh lớp 10. Ảnh minh họa

    Cô giáo "phản pháo" nói chồng dàn dựng

    Tuy nhiên, ngày 9/9, báo VOV đăng tải thông tin cô giáo P.T.V.H trực tiếp gọi điện cho phóng viên tại Bình Thuận để bày tỏ nỗi bức xúc trước những thông tin “bịa đặt” đang lan truyền trên mạng. Cô H.cho rằng mình bị tố cáo oan, mất hết danh dự cá nhân và ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường.

    Cô H. cho biết, trước khi chồng cô gửi đơn tố cáo cô quan hệ bất chính với học trò thì hôn nhân giữa hai người đã rạn nứt và đang giành quyền nuôi con chưa đủ 36 tháng tuổi (hai người sẽ ra tòa vào thứ Ba, ngày 12/3 tới). Cô H. cho rằng người chồng mình đã dùng thủ đoạn này để giành quyền nuôi con.

    Người bị tố cáo khẳng định hoàn toàn không có chuyện quan hệ bất chính hay quan hệ trên mức tình cảm với em N.T.A (học sinh lớp 10) như đơn tố cáo.

    Cô H. kể lại, trước Tết Nguyên đán, vào ngày 6/1/2019, khi về nhà mẹ ruột ở phường Phước Lộc, thì người em gái nhờ cô đi tìm giúp phòng trọ cho hai vợ chồng em ở tạm để chuẩn bị ra ở riêng.

    Do không biết rõ chỗ nào, nên cô H. mới hỏi nhóm học sinh thân thiết. Em T.A biết ở cách nhà không xa có nhà trọ cho thuê nên mới nói: “Cô ơi, trưa em qua chở cô đi”. Lúc học trò qua chở cô đi, thì chồng cô H. có định vị theo dõi.

    Cô H. nói rằng khi cô đang vào xem nhà vệ sinh, còn em T.A đứng ở phía trước, có cả chủ nhà nghỉ đứng đó, thì chồng và gia đình bên chồng kéo đến làm rùm beng ở khu nhà nghỉ. Cô giáo nói: “Áo ngực và bao cao su do chồng em quăng xuống để quay phim, chứ không hề có quan hệ gì trong đó. Giữa cô và trò hoàn toàn trong sáng”.

    Sau đó, chồng cô gọi điện gây áp lực cho phụ huynh em T.A, hẹn đến gặp hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Huệ yêu cầu cầu cô H. viết cam kết.

    Về nội dung thừa nhận có quan hệ trên tình cảm với học trò, cô H. giải thích: “Cái này là do anh ta gây sức ép bên gia đình phụ huynh. Gia đình phụ huynh tưởng là thật, tưởng là con họ bị đánh đập, đánh ghen, làm chuyện bậy bạ. Cho nên họ cùng lên trường gặp Hiệu trưởng, sau đó gọi em lên. Phụ huynh viết sẵn bản cam kết đó luôn, rồi bắt em viết y chang. Và Hiệu trưởng nói cái này giải quyết nội bộ thôi, em cứ ghi không mất mát gì đâu”.

    Cô H. cho rằng trong một tình thế hiểu lầm, khi bị sức ép từ nhà trường, cô viết lại nội dung mà phụ huynh viết sẵn để sự việc êm thấm. Chính từ bản cam kết bị ép viết này, chồng cô dựa vào đó để làm đơn tố cáo, cung cấp thông tin không đúng sự thật cho một số tờ báo.

    Liên quan đến sự việc trên, ngày 8/3, lãnh đạo tỉnh Bình Thuận cho biết, vừa nhận được báo cáo của hiệu trưởng trường THPT nơi công tác của cô giáo bị chồng "tố" vào khách sạn với nam sinh lớp 10.

    Cụ thể, lãnh đạo nhà trường cho biết: Vào tháng 1/2019, mẹ của một nam sinh lớp 10 (sinh năm 2003) đã đến trường THPT nơi cô giáo H. công tác để phản ánh về vụ việc nữ giáo viên này có quan hệ không lành mạnh với con mình.

    Tại buổi đối chất giữa cô giáo H. cùng chồng và phụ huynh, cô giáo H. đã thừa nhận: Có nhắn tin qua lại quan tâm, có cùng nam học sinh này vào khách sạn bị chồng phát hiện, đánh ghen. Sau đó, cô giáo H. đã làm bản tường trình gửi lời nhà trường, đồng thời làm bản cam kết gửi mẹ nam sinh này, hứa sẽ cắt đứt mọi quan hệ tình cảm đối với em.

    Tuy nhiên, ngày 22/2, trường THPT nơi cô H. công tác tiếp tục nhận được đơn của chồng cô H. tố cáo vợ mình quan hệ không trong sáng với một nam sinh. Sau đó, nhà trường đã mời vợ chồng cô H. lên hòa giải nhưng cả hai kiên quyết ly hôn.

    Mới đây, ngày 4/3, anh T. (chồng cô H.) đã gửi đơn tố cáo đến nhà trường và cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã La Gi, tố vợ mình quan hệ bất chính với học sinh.

    Hiện cơ quan chức năng đang vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc. Theo nguồn tin trên, hiện nam sinh lớp 10 vẫn đi học bình thường. Nhà trường cũng bố trí giáo viên chủ nhiệm thường xuyên theo dõi việc học tập của nam sinh này để nắm bắt tình hình, ổn định tâm lý cho em.

    Cô giáo có phải chịu trách nhiệm hình sự?

    Trả lời báo Vietnamnet, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (Chi hội trưởng Chi hội Luật sư Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM) cho hay, nếu cậu nam sinh này dưới 16 tuổi và có căn cứ để chứng minh cô giáo H. có quan hệ với học trò thì có thể khởi tố về tội "Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục với với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi". Nếu cậu trò này đủ 16 tuổi, cô H. sẽ không bị khởi tố về mặt hình sự.

    Đồng quan điểm, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) chia sẻ với báo Dân Việt cho hay, muốn biết cô giáo H. có vi phạm luật hình sự hay không phải đợt kết quả điều tra cuối cùng của cơ quan công an.

    “Trong vụ việc cô giáo đưa nam sinh vào khách sạn cần làm rõ có hay không việc giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác. Thời điểm quan hệ tình dục (nếu có) nam sinh đã đủ 16 tuổi hay chưa. Cô giáo và nam sinh có mối quan hệ giáo dục dạy học không”, vị luật sư nêu giả thiết.

    Nếu có căn cứ xác định nam sinh chưa đủ 16 tuổi mà cùng nhau thực hiện hành vi quan hệ tình dục, cô giáo này sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Tội giao cấu với người từ 13 đến dưới 16 tuổi. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm e, Khoản 2 Điều 145 BLHS 2015.

    Ai vi phạm điều luật này có thể bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm, ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-co-giao-bi-to-vao-khach-san-voi-hoc-sinh-me-nam-sinh-noi-gi-a265772.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan