+Aa-
    Zalo

    Vụ đốt ô tô của nữ giám đốc ở Hải Dương: Nguyên nhân từ số tiền 2,5 tỷ đồng tiền cá độ

    (ĐS&PL) - Do không đòi được số tiền 2,5 tỷ đồng tiền cá độ, các đối tượng đã đốt xe ô tô của vợ một con nợ ở Hải Dương.

    Ngày 16/8, Công an TP Chí Linh, Hải Dương, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thành Luân (31 tuổi), Nguyễn Văn Dũng (32 tuổi, cùng trú TP Chí Linh) và Nguyễn Văn Tư (31 tuổi, trú huyện Tứ Kỳ) về tội Hủy hoại tài sản.

    vu dot o to cua nu giam doc o hai duong nguyen nhan tu so tien 2 5 ty dong tien ca do
    Chiếc xe ô tô bị đốt. Ảnh: Tri thức Trực tuyến

    Kết quả điều tra ban đầu, ông L.V.T. (49 tuổi), ở khu dân cư Tư Giang, phường Tân Dân, TP Chí Linh, nợ Luân số tiền cá độ bóng đá hơn 2,5 tỷ. Sau nhiều lần đòi không được, Luân chỉ đạo Dũng trợ giúp.

    Khoảng 2h ngày 10/8, Dũng rủ Tư đến bãi tập kết vật liệu xây dựng của Công ty TNHH một thành viên Thái Tân Thịnh do vợ T. làm giám đốc. Tại đây, hai người này ném chai xăng vào cabin ôtô tải, loại 8 tấn, và châm lửa đốt.

    Vụ việc khiến ôtô cháy toàn bộ phần cabin, thiệt hại khoảng 100 triệu đồng.

    Nhận được tin báo, lực lượng chức năng điều tra làm rõ các đối tượng liên quan. Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, Công an thu giữ 2 khẩu súng và một số hộp đạn.

    Theo công an, Luân cầm đầu ổ nhóm côn đồ chuyên hoạt động cưỡng đoạt tài sản, gây rối trật tự công cộng, đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

    Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-dot-o-to-cua-nu-giam-doc-o-hai-duong-nguyen-nhan-tu-so-tien-2-5-ty-dong-tien-ca-do-a510437.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan