+Aa-
    Zalo

    Vụ lật xe thảm khốc ở Quảng Bình: 15 người chết, 6 nạn nhân đang cấp cứu

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Đại diện Cục CSGT cho biết, có thêm 2 nạn nhân tử vong sau vụ lật xe du lịch tại Quảng Bình, nâng số người chết lên 15 người.

    Đại diện Cục CSGT cho biết, có thêm 2 nạn nhân tử vong sau vụ lật xe du lịch tại Quảng Bình, nâng số người chết lên 15 người.

    Chiều 26/7, thông tin về vụ tai nạn lật xe tại Quảng Bình, đại diện Cục CSGT cho biết, vừa có thêm 2 nạn nhân tử vong. Như vậy, thống kê sơ bộ, có 9 người chết tại hiện trường, 6 nạn nhân tử vong tại bệnh viện do chấn thương nặng. Tổng số ca tử vong là 15.

    Đến 18h, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới (Quảng Bình) vẫn còn 6 bệnh nhân đang được cấp cứu; 13 người khác đã ra viện.

    Lãnh đạo UBND huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết thêm, 9 nạn nhân tử vong tại hiện trường đã được địa phương hỗ trợ đưa về gia đình để lo hậu sự.

    Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: ATGT

    Trước đó, danh sách 9 nạn nhân tử vong tại chỗ trong vụ tai nạn gồm:

    1. Đoàn Trung Thành (SN 1973, ở phường Đồng Sơn, TP Đồng Hới, Quảng Bình)

    2. Lê Thị Lệ Hà (SN 1973, ở phường Bắc Nghĩa, TP Đồng Hới, Quảng Bình)

    3. Đặng Thị Mỹ Hương (SN 1973, ở phường Đồng Sơn, TP Đồng Hới, Quảng Bình)

    4. Thái Hồng Ngọc (SN 1973, ở phường Đồng Sơn, TP Đồng Hới, Quảng Bình)

    5. Trân Xuân Núi

    6. Trần Thị Phương

    7. Nguyễn Thành Long

    8. Đỗ Tiến Hòa (SN 1972, ở phường Đồng Sơn, TP Đồng Hới, Quảng Bình)

    9. Nguyễn Thanh Hòa (SN , ở phường Nam Lý, TP Đồng Hới, Quảng Bình)

    Bốn nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu gồm:

    1. Lê Thị Tuyết Lệ (SN 1973, ở xã Đức Ninh, TP Đồng Hới, Quảng Bình)

    2. Phan Thị Hồng Thắm (SN 1973, ở phường Đồng Phú, TP Đồng Hới, Quảng Bình)

    3. Lê Thị Liên (SN, trú ở phường Nam Lý, TP Đồng Hới, Quảng Bình)

    4. Phạm Anh Đức (SN, ở phường Đồng Sơn, TP Đồng Hới, Quảng Bình).

    Hai nạn nhân tử vong tại bệnh viện hiện chưa rõ danh tính.

    Trước đó, như đã đưa tin, vụ tai nạn xảy ra sáng 26/7, tại khu vực cầu Trạ Ang, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Lúc này, một chiếc xe chở khách đang chạy trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đoạn Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng bất ngờ bị lật ngang xuống rãnh ven đường. Độ sâu rãnh khoảng 2 m.

    Đến thời điểm hiện tại, số ca tử vong sau vụ tai nạn là 15 người.

    Ông Trần Quang Vũ, Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch (Quảng Bình), cho biết chiếc xe gặp nạn là đoàn cựu học sinh đi họp lớp, tham quan tại di tích Hang Tám Cô.

    Sau khi xảy ra vụ việc Lãnh đạo UBND tỉnh đã đến hiện trường chỉ đạo lực lượng chức năng của tỉnh và huyện Bố Trạch cùng người dân tổ chức cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả và điều tiết giao thông.

    Vũ Đậu (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-lat-xe-tham-khoc-o-quang-binh-15-nguoi-chet-6-nan-nhan-dang-cap-cuu-a332290.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan