+Aa-
    Zalo

    Vụ luật sư rơi từ tầng 18 chung cư: Công an nhận định bất ngờ sau khi khám nhà nạn nhân

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tiến hành khám xét căn hộ của luật sư rơi từ tầng 18 chung cư xuống đất tử vong, công an thu giữ hồ sơ khám chữa bệnh ở bệnh viện tâm thần.

    Tiến hành khám xét căn hộ của luật sư rơi từ tầng 18 chung cư xuống đất tử vong, công an thu giữ hồ sơ khám chữa bệnh ở bệnh viện tâm thần, từ đó nhận định đây không phải là vụ án mạng.

    Khu vực hiện trường xảy ra sự việc. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến 

    Liên quan đến vụ luật sư rơi từ tầng 18 chung cư xuống đất tử vong tại TP.HCM, tối 16/11, Công an quận Thủ Đức cho biết đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM, điều tra làm rõ vụ việc.

    Danh tính nạn nhân là bà N.T.M.T. (50 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Nam, làm luật sư) rơi từ tầng cao chung cư Sunview Town (phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức) xuống đất tử vong.

    Tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và nơi tử thi công an xác định bà T. rơi từ tầng 18 chung cư xuống, chết vì đa chấn thương do va đập mạnh. Thi thể không có các dấu hiệu bị tác động gây ra án mạng.

    Bên cạnh đó, qua khám xét căn hộ của bà T., công an thu giữ hồ sơ khám chữa bệnh ở bệnh viện tâm thần.

    Từ đây, công an nhận định rằng, vụ việc không phải là án mang, nạn nhân rơi từ tầng cao xuống đất tử vong. Ban đầu xác định bà T. tự tử có thể do bị trầm cảm.

    Trước đó, vào trưa 15/11, một số người sống tại block A2, chung cư Sunview Town trên đường D2, phường Hiệp Bình Phước nghe tiếng động mạnh.

    Tại đây, họ phát hiện bà T. nằm bất động trên mặt đất, đã tử vong và báo công an.

    Nhân chứng cho biết nạn nhân đang cư trú tại chung cư này. Họ thấy bà T. rơi từ tầng 18 xuống đất.

    Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-luat-su-roi-tu-tang-18-chung-cu-cong-an-nhan-dinh-bat-ngo-sau-khi-kham-nha-nan-nhan-a346299.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan