+Aa-
    Zalo

    Vụ nam bảo vệ tử vong bất thường ở Hà Nội: Bác thông tin nạn nhân bị sát hại

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Theo điều tra từ phía cơ quan chức năng, nam bảo vệ công ty bị vấp ngã dẫn đến tử vong chứ không hề bị sát hại như các trang mạng xã hội đưa tin.

    Theo điều tra từ phía cơ quan chức năng, nam bảo vệ công ty bị vấp ngã dẫn đến tử vong chứ không hề bị sát hại như các trang mạng xã hội đưa tin.

    Khu vực xảy ra vụ nam bảo vệ công ty tử vong do bị ngã. 

    Chiều 20/9, trao đổi với báo Đời sống & Pháp luật, ông Nguyễn Hữu Hiển, Chủ tịch phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội xác nhận trên địa bàn mới xảy ra một vụ nam bảo vệ tử vong tại nơi làm việc.

    Theo đó, vào khoảng 7h30 cùng ngày, Công an phường La Khê nhận được tin báo từ người dân về việc phát hiện thi thể một nam bảo vệ tử vong, trong ngôi biệt thự lại khu A, Khu đô thị Dương Nội (phường La Khê).

    Ngay sau đó, cơ quan công an đã huy động lực lượng đến hiện trường nắm thông tin, đồng thời báo cáo sự việc lên cấp trên.

    Nhận được thông tin, Công an quận Hà Đông đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai người liên quan và trích xuất camera an ninh để làm rõ sự việc.

    Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường. 

    "Qua trích xuất camera xác định nạn nhân do bị ngã nên dẫn đến tử vong chứ không phải là vụ án giết người hay cướp tài sản như thông tin tại một số trang mạng xã hội đã đưa", ông Hiển cho hay.

    Cũng liên quan đến vụ việc, theo đại diện Công an phường La Khê cho hay, danh tính nạn nhân được xác định là ông Lê Văn Ph. (60 tuổi, quê tại huyện Tiền Hải, Thái Bình).

    Hiện gia đình nạn nhân đã nắm được diễn biến sự việc và đề nghị không khám nghiệm tử thi. Thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình về quê an táng theo phong tục.

    Nguyễn Phượng

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-nam-bao-ve-tu-vong-bat-thuong-o-ha-noi-bac-thong-tin-nan-nhan-bi-sat-hai-a293742.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan