+Aa-
    Zalo

    Vụ nam thanh niên xông vào trường chém 6 cô trò thương vong: Đã bắt được nghi phạm

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Liên quan đến vụ đối tượng nghi ngáo đá chém 6 cô trò thương vong ở Thanh Hóa, hiện lực lượng công an đã bắt giữ được nghi phạm gây án.

    Liên quan đến vụ đối tượng nghi ngáo đá chém 6 cô trò thương vong ở Thanh Hóa, hiện lực lượng công an đã bắt giữ được nghi phạm gây án.

    Trưa 3/5, báo VTC News dẫn thông tin từ UBND huyện Lang Chánh (Thanh Hóa), lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ nghi phạm gây ra vụ truy sát tại Trường tiểu học xã Đồng Lương khiến 1 học sinh thiệt mạng, 4 học sinh và 1 giáo viên bị thương.

    Danh tính nghi phạm là Đỗ Văn Chiểu (SN 1995), hộ khẩu thường trú tại thôn Cốc Mốc, xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa.

    Trường Tiểu học Đồng Lương, nơi xảy ra vụ nam thanh niên chém 6 cô trò thương vong. Ảnh: CAND

    Trước đó, vào khoảng 9h sáng cùng ngày, khi các cháu học sinh đang trong giờ ra chơi thì đối tượng Chiểu bất ngờ cầm dao xông vào trường chém tới tấp bất cứ ai mà Chiểu nhìn thấy khiến 5 học sinh và 1 cô giáo bị thương nặng.

    Ngay sau khi gây án, đối tượng này liền bỏ trốn khỏi hiện trường. Các học sinh và cô giáo đã được đưa đi cấp cứu ngay nhưng do vết thương quá nặng, cháu Lê H.P, học sinh lớp 5 đã tử vong.

    Nhận được tin báo, Công an huyện Lang Chánh đã lập tức có mặt tại hiện trường, tổ chức truy lùng đối tượng. Theo đó, lực lượng chức năng đã phát hiện nghi phạm lẩn trốn theo hướng đồi cây nên đã đuổi theo, cách hiện trường khoảng 2km thì bắt được đối tượng Chiểu.

    Các bác sĩ đang tích cực điều trị cho các nạn nhân. Ảnh: Thanh Niên

    Trao đổi với báo Công An Nhân Dân, ông Lê Minh Thư, trưởng Phòng GD-ĐT huyện Lang Chánh cho biết: Sau khi vụ việc đau lòng xảy ra, Ban giám hiệu nhà trường đã cho học sinh nghỉ học để ổn định tâm lý.

    Ông Thư cũng cho biết, lúc xảy ra vụ việc cổng trường vẫn khóa. Đối tượng đã trèo qua bức tường của trường để vào sân trường gây án, khi đó các em học sinh đang ra chơi.

    Hiện, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện và lực lượng chức năng khám nghiệm, điều tra làm tra làm rõ nguyên nhân đối tượng gây án.

    Nguyễn Phượng (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-nam-thanh-nien-xong-vao-truong-chem-6-co-tro-thuong-vong-da-bat-duoc-nghi-pham-a273641.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan