+Aa-
    Zalo

    Vụ người phụ nữ bị đâm giữa đêm: Nghi phạm quay lại hiện trường làm gì?

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Liên quan vụ người phụ nữ bị đâm gục giữa đêm ở Quảng Nam, nghi phạm sau khi gây án đã lái xe bỏ đi. Tuy nhiên, một lúc sau, nghi phạm lại quay lại hiện trường

    Liên quan vụ người phụ nữ bị đâm gục giữa đêm ở Quảng Nam, nghi phạm sau khi gây án đã lái xe bỏ đi. Tuy nhiên, một lúc sau, nghi phạm lại quay lại hiện trường để theo dõi tình hình.

    Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh: Công an Nhân dân

    Sáng 5/3, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết đã xác định được đối tượng dùng hung khí đâm trọng thương một phụ nữ xảy ra tại xã Quế Thuận, huyện Quế Sơn.

    Danh tính nghi phạm là Nguyễn Tấn Trung (22 tuổi, ngụ huyện Quế Sơn). Hiện Trung đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi cướp tài sản và giết người.

    Kết quả điều tra ban đầu, khoảng 20h30 ngày 3/3, Trung điều khiển xe máy trên đường ĐH07. Đến xã Quế Thuận, anh ta phát hiện bà N.T.H. (42 tuổi, ở huyện Thăng Bình) điều khiển xe máy một mình nên chặn đầu. Tại đây, Trung hỏi nạn nhân "có tiền không", chị H. trả lời "không có tiền".

    Lúc này, thấy một xe máy đến gần, Trung đã rút dao đâm 2 nhát vào người chị H. rồi bỏ chạy khỏi hiện trường.

    Gây án xong, Trung điều khiển xe máy bỏ đi. Sau đó, anh ta quay lại hiện trường theo dõi tình hình.

    Chị H. đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch do thủng lá lách, tràn dịch phổi.

    Nghi phạm Trung. Ảnh: Tri thức Trực tuyến

    Nhận được tin báo, cơ quan Công an huyện Quế Sơn đã phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam xác định Nguyễn Tấn Trung là nghi phạm gây án. Tại cơ quan điều tra, thanh niên này đã thừa nhận hành vi.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-nguoi-phu-nu-bi-dam-giua-dem-nghi-pham-quay-lai-hien-truong-lam-gi-a358169.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan