Dòng sự kiện
    +Aa-
    Zalo

    Vụ nổ tàu trên biển Phú Quốc: Tìm thấy 2 thi thể nạn nhân

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Sau gần 2 ngày mất tích do tàu bất ngờ phát nổ trên biển Phú Quốc, thi thể 2 trong 3 nạn nhân bị rơi xuống biển đã được tìm thấy.

    (ĐSPL) - Sau gần 2 ngày mất tích do tàu bất ngờ phát nổ trên biển Phú Quốc, thi thể 2 trong 3 nạn nhân bị rơi xuống biển đã được tìm thấy.

    Báo Lao động đưa tin, thông tin từ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 (đóng tại An Thới, Phú Quốc) cho biết, đến trưa 26/6, cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu hộ trên biển đã tìm được thi thể 2 nạn nhân trong vụ nổ tàu trên biển vào ngày 24/6. Hiện các thi thể đang trên đường được đưa vào đảo Phú Quốc.

    Các nạn nhân trong vụ nổ tàu nhanh chóng được đưa đi cấp cứu. Ảnh: Báo Dân trí

    Liên quan đến vụ việc, tin tức trên Tri thức trực tuyến cho biết, tối 24/6, tàu cá của ông Nguyễn Thanh Nhã (huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) đang đánh bắt gần đảo Hòn Thơm của huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang thì bất ngờ phát nổ.

    Ngư dân Trần Văn Sơn (54 tuổi) cho biết, tàu gặp nạn vì máy kẹt dây ga nhưng không tắt được. Động cơ hoạt động với ga lớn liên tục gây nóng máy và phát nổ khiến tất cả 7 người trên tàu bị thương.

    Trong đó, 3 thuyền viên đứng gần boong tàu đã văng xuống biển mất tích. 4 người còn lại nằm trên tàu, được Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đưa phương tiện ra cứu nạn. Các nạn nhân được cảnh sát biển đưa vào đảo Phú Quốc và chuyển đến bệnh viện cấp cứu lúc 21h cùng ngày.

    Hiện, Cảnh sát biển vùng 4 và các lực lượng tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn huyện Phú Quốc đang tiếp tục tìm kiếm 1 nạn nhân còn mất tích trong vụ nổ.

    Ngọc Linh (tổng hợp)

    Nguồn: Người đưa tin

    [mecloud]BvjdatLkJS[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-no-tau-tren-bien-phu-quoc-tim-thay-2-thi-the-nan-nhan-a136897.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan