+Aa-
    Zalo

    Vụ nữ chủ nhà bị kẻ lạ hiếp dâm khi đang ở nhà: Chồng nạn nhân đi nước ngoài

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Liên quan vụ nữ chủ nhà bị kẻ lạ hiếp dâm ở Nghệ An, chính quyền địa phương cho biết, nạn nhân làm nghề buôn bán ở chợ.

    Liên quan vụ nữ chủ nhà bị kẻ lạ hiếp dâm ở Nghệ An, chính quyền địa phương cho biết, nạn nhân làm nghề buôn bán ở chợ. Chồng nạn nhân đi nước ngoài khoảng 4 năm nay chưa về.

    Đối tượng Nguyễn Trọng Thưởng - Ảnh: Báo Công an Đà Nẵng

    Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Trọng Thưởng (SN 1997), trú tại xã Nam Thành, huyện Yên Thành về các hành vi hiếp dâm, cướp tài sản, trộm cắp tài sản.

    Nạn nhân là chị N.T.B (SN 1988), trú tại huyện Yên Thành.

    Trao đổi trên báo chí, xóm trưởng xóm Tây Hồ (xã Nam Thành) cho biết, Thưởng là con thứ 2 trong gia đình. Thưởng đã nghỉ học từ lâu, tuy nhiên thường ngày không có biểu hiện gì của việc trộm cắp, côn đồ.

    Lãnh đạo xóm Tây Hồ cũng cho biết thêm, mới đây trong quá trình đưa máy đi gặt lúa thuê, Thưởng có xảy ra va chạm, đánh nhau với một số người. Tuy nhiên, sự việc này nhỏ nên đã được chính quyền xóm can thiệp, giải quyết.

    Cũng trao đổi trên báo chí, chính quyền địa phương nơi nạn nhân N.T.B. cư trú cho biết, chị B. làm nghề buôn bán ở chợ. Chồng chị B. đi nước ngoài khoảng 4 năm nay chưa về.

    Thời điểm xảy ra vụ án, chị B. đang ngủ với 2 con trong nhà thì bị tên trộm lẻn vào khống chế.

    Trước đó, Công an huyện Yên Thành tiếp nhận đơn trình báo của chị N.T.B về nội dung: Khoảng 2h30 ngày 10/11, chị B. đang ngủ tại nhà riêng thì bị kẻ gian đột nhập vào nhà, sử dụng 1 dao nhọn để khống chế rồi thực hiện hành vi hiếp dâm đối với chị. Chưa dừng lại ở đó, trước lúc tẩu thoát đối tượng còn cướp 2 chiếc điện thoại di động của chị B.

    Vào cuộc điều tra, Công an huyện Yên Thành đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) xác lập chuyên án, nhằm sớm truy bắt đối tượng gây án.

    Thời gian đầu điều tra, Ban chuyên án gặp rất nhiều khó khăn, do thời gian diễn ra vụ việc vào đêm khuya, xung quanh khu vực nhà của chị B. không có nhà dân nào liền kề, trong khi đó chị B. đang ngủ với con nhỏ nên không có nhân chứng.

    Mặc khác, khoảng 9 giờ sau khi bị hiếp dâm và cướp tài sản thì chị B. mới trình báo với cơ quan Công an.

    Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã xác định nghi phạm là Nguyễn Trọng Thưởng. Đây là đối tượng nghiện ma túy, thường xuyên có thời gian sinh hoạt bất thường.

    Đến 21h ngày 23/11, Ban chuyên án đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Trọng Thưởng khi đang lẩn trốn trên địa bàn xã Nam Thành.

    Tại cơ quan Công an, đối tượng Nguyễn Trọng Thưởng đã thừa nhận hành vi phạm tội hiếp dâm và cướp tài sản nêu trên.

    Qua đấu tranh, Cơ quan Công an còn làm rõ, vào ngày 2/11, đối tượng còn lấy trộm 1 chiếc điện thoại iPhone 8 của người dân trên địa bàn xã Nam Thành.

    Cự Giải(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-nu-chu-nha-bi-ke-la-hiep-dam-khi-dang-o-nha-chong-nan-nhan-di-nuoc-ngoai-a348312.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan