+Aa-
    Zalo

    Vụ ô tô drift trước Nhà hát Lớn Hà Nội: Công an tạm giữ phương tiện

    (ĐS&PL) - Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đang phối hợp cùng Viện Kiểm sát nhân dân quận lập hồ sơ xử lý tài xế ô tô drift náo loạn trước cửa Nhà hát Lớn Hà Nội. Chiếc ô tô cũng đang bị cơ quan chức năng tạm giữ.

    Liên quan đoạn clip ghi lại cảnh chiếc ôtô drift gây náo loạn trước cửa Nhà hát Lớn Hà Nội, Tri thức trực tuyến dẫn thông tin từ Công an quận Hoàn Kiếm cho hay đơn vị chức năng đã xác minh được người điều khiển chiếc xe. Người này sau đó đã đến cơ quan công an làm việc.

    Danh tính tài xế gây ra sự việc được xác định là N.N.T. (sinh năm 1984; trú tại phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

    vu o to drift truoc nha hat lon ha noi cong an tam giu phuong tien dspl 1
    Hình ảnh chiếc ô tô drift náo loạn nhiều vòng ở trước cửa Nhà hát Lớn Hà Nội. Ảnh: Giao Thông

    Tại cơ quan công an, tài xế khai nhận đã điều khiển chiếc xe 4 chỗ hiệu Nissan, biển số 30H chạy với tốc độ cao rồi phanh gấp để chuyển hướng. Sự việc diễn ra lúc rạng sáng 17/4.

    Chiếc ô tô hiện bị cơ quan chức năng tạm giữ. Công an quận Hoàn Kiếm đang phối hợp cùng Viện Kiểm sát nhân dân quận làm rõ trường hợp này về hành vi gây rối trật tự công cộng.

    Trước đó, báo Giao thông đưa tin, mạng xã hội xôn xao trước clip 1 chiếc ô tô chạy tốc độ cao quanh khu vực vòng xuyến trước Nhà hát Lớn Hà Nội.

    Điều đáng nói, tài xế ô tô đã chạy với tốc độ cao, thực hiện động tác drift nhiều lần tại đây. Một lúc sau, tài xế lái ô tô rời khỏi khu vực.

    Tại thời điểm diễn ra, đường khá ướt do trời mưa và nhiều người dân đứng trên vỉa hè theo dõi màn drift của tài xế.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-o-to-drift-truoc-nha-hat-lon-ha-noi-cong-an-tam-giu-phuong-tien-a572643.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan