+Aa-
    Zalo

    Vụ phá đường dây nuôi người lấy thận: Lộ thời điểm người bán thành "con buôn" chuyên nghiệp

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Qua lời kể của vợ chủ "trại" nuôi người lấy thận, thời điểm Thắng trở thành "cò" môi giới có thể diễn ra ngay sau khi người đàn ông này thực hiện ca bán thận trót lọt.

    Qua lời kể của vợ chủ "trại" nuôi người lấy thận, thời điểm Thắng trở thành "cò" môi giới có thể diễn ra ngay sau khi người đàn ông này thực hiện ca bán thận trót lọt của chính mình.

    Trao đổi trên Báo Lao động, chị P.T.Q (quê ở xã Trường Thịnh, Ứng Hòa, Hà Nội), vợ của “cò” Thắng (tức Nguyễn Đức Thắng, SN 1989, Ứng Hòa, Hà Nội) cho biết: "Thắng nhà em từng bán thận, em cũng mới bán thận cách đây 9 tháng”.

    Được biết, trước tháng 10/2016, Thắng còn là nhân viên xuất sắc tại một trạm xăng trên đường Khuất Duy Tiến (Hà Đông, Hà Nội).

    Theo lời kể chị Q., thời điểm ấy, chồng chị có công việc ổn định, thu nhập tốt và cơ hội thăng tiến rộng mở thì biến cố ập đến.

    Chị Q. kể, hôm ấy, chị vừa sinh cháu thứ 2, vẫn đang trong viện thì nhận được nhiều cuộc gọi đòi nợ báo anh Thắng bị vỡ nợ gần 700 triệu đồng. Cũng từ đó, Thắng không về quê vì sợ bị đòi nợ. Thắng chủ yếu vạ vật ở Hà Nội kiếm tiền trang trải nợ nần.

    Đối tượng Thắng tại cơ quan điều tra - Ảnh: VnExpress

    Cũng theo lời chị Q., tháng 1/2018, Thắng chính thức bán đi một bên thận của mình với giá 250 triệu đồng. Tháng 3/2018, sau khi nghe chồng chia sẻ áp lực nợ nần còn quá lớn, chị Q. cũng quyết định bán đi một bên thận của mình khi đã cầu xin mẹ ruột ký đồng ý cho hiến.

    Theo chị Q., thời điểm Thắng trở thành "cò" môi giới có thể diễn ra ngay sau khi người đàn ông này thực hiện ca bán thận trót lọt của chính mình, cách đây gần 1 năm.

    Hành trình phá vụ môi giới mua bán thận

    [presscloud]6122[/presscloud]

    Theo Dân Việt, tháng 11/2018, qua nguồn tin trinh sát, Công an quận Long Biên phát hiện đối tượng Nguyễn Đức Thắng đến địa chỉ 63/66 Ngọc Lâm, thuê nhà cho 8 người từ nơi khác đến ở. Nhận thấy có dấu hiệu nghi vấn, Công an quận Long Biên đã chỉ đạo xác minh.

    Kết quả xác minh đối tượng Thắng cầm đầu đường dây môi giới mua bán thận người và có sử dụng vũ khí nóng. Công an quận Long Biên sau đó đã xác lập chuyên án đấu tranh bí số 026E.

    Đến 11h ngày 4/12, phát hiện thông tin Thắng về địa chỉ 63/66 Ngọc Lâm, Ban chuyên án đã chỉ đạo tiến hành kiểm tra. Kết quả phát hiện thu giữ tại nhà trọ 1 khẩu súng bắn đạn bi, 3 thanh đao.

    Bắt giữ Thắng và 8 người liên quan gồm: Lê Thị Hồng (SN 1994, Tuyên Quang); Bùi Đình Hải (SN 1993, Nghệ An); Nguyễn Văn Hùng (SN 1993, Thanh Hóa); Trương Ngọc Thiên (SN 1993, Lào Cai); Trần Thị Thanh Huyền (SN 1993, Lào Cai); Lý Thị Kym Châu (SN 1988, Cần Thơ); Trần Minh Tuấn (SN 1990, Quảng Trị); Vũ Quang Thắng (SN 1996, Thanh Hóa).

    Công an quận Long Biên đã lập biên bản, đưa đối tượng cùng những người liên quan về trụ sở lập hồ sơ xử lý.

    Kết quả điều tra ban đầu xác định, Thắng đã từng hiến 1 quả thận của mình cho người cần ghép và được người ghép thận trả 250 triệu đồng. Sau đó, có nhiều bệnh nhân có nhu cầu ghép thận và người cần bán thận có liên lạc đặt vấn đề với Thắng.

    Đối tượng này đã đứng ra làm môi giới trung gian giữa người muốn bán thận và người cần mua thận để hưởng lợi tiền chênh lệch. Khi gặp người có nhu cầu cần bán, Thắng sẽ hướng dẫn làm giấy tờ, thủ tục và đưa vào bệnh viện để khám tổng thể, nếu đủ điều kiện thì sẽ thống nhất bán, giá thận dao động từ 230 triệu đến 270 triệu đồng.

    Sau đó Thắng sẽ giao dịch làm việc với người mua bán với giá dao động từ 260 triệu đồng đến 290 triệu đồng và hưởng tiền chênh lệch.

    Cơ quan điều tra xác định, đến nay, Thắng đã môi giới được 2 trường hợp mua bán thận.

    Lần thứ nhất vào tháng 3/2018, môi giới bán 1 quả thận của Lý Thị Kim Châu (SN 1988, Cần Thơ) với giá 270 triệu đồng, trả cho Châu 240 triệu, Thắng hưởng lợi 30 triệu đồng.

    Lần thứ 2 vào tháng 7/2018, Thắng môi giới bán 1 quả thận của người tên Tường với giá 290 triệu đồng, Tường nhận 260 triệu, Thắng hưởng lợi 30 triệu đồng.

    Cuối tháng 10/2018, Thắng có liên lạc được với 6 người có nhu cầu bán thận nên đã thuê căn nhà số 63/66 Ngọc Lâm để nuôi ăn ở trong thời gian chờ làm thủ tục mua bán thận.

    Ngày 4/12/2018, Công an Quận Long Biên đã kiểm tra phát hiện Thắng cùng 9 người, trong đó có Châu đã được môi giới bán thận, Nguyễn Văn Hùng là người đã bán thận được Thắng đưa về trông coi nhà thuê.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-pha-duong-day-nuoi-nguoi-lay-than-lo-thoi-diem-nguoi-ban-thanh-con-buon-chuyen-nghiep-a254954.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan