+Aa-
    Zalo

    Vụ tai nạn giao thông ở Tây Ninh, 6 người chết: Do tài xế ngủ gật?

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn giao thông thảm khốc ở Tây Ninh, 6 người tử vong được xác định do tài xế xe 16 chỗ ngủ gật.

    Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn giao thông thảm khốc ở Tây Ninh, 6 người tử vong được xác định do tài xế xe 16 chỗ ngủ gật.

    Vào khoảng 4h ngày 2/10, trên đường ĐT 784, đoạn qua ấp Thuận Hòa, xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Xe ô tô 16 chỗ (chưa xác định danh tính tài xế) chạy hướng TP HCM- Tây Ninh đã đối đầu với xe khách 35 chỗ lưu thông ngược chiều.

    Cú đâm mạnh, khiến phần nóc xe 16 chỗ rách rời, biến dạng. Vụ tai nạn khiến 6 người chết tại chỗ, 10 người bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện.

    Liên quan đến vụ việc, trao đổi với PV báo Giao Thông, ông Lý Văn Gì, Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Tây Ninh cho biết, nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn được xác định do tài xế ngủ gật, chạy lấn làn dẫn đến tai nạn.

    Hiện trường vụ tai nạn giao thông ở Tây Ninh, 6 người chết. Ảnh: VnExpress

    Trả lời báo Tri Thức Trực Tuyến, ông Nguyễn Tấn Tài, Giám đốc Sở GTVT Tây Ninh cho biết, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trên ô tô 16 chỗ có 16 hành khách từ miền Tây lên núi Bà Đen để hành hương, còn trên xe khách có tài xế và khoảng 5 người.

    “Tôi nói chuyện với hành khách ngồi kế tài xế xe 16 chỗ may mắn thoát chết thì được biết, trước lúc xảy ra tai nạn, tài xế có nói buồn ngủ. Hành khách có nói tài xế dừng xe để nghỉ ngơi nhưng người này không chịu. Khoảng 5 phút sau thì xảy ra tai nạn”, Giám đốc Sở GTVT Tây Ninh nói thêm.

    Cũng theo ông Tài, hiện thi thể 6 nạn nhân đã được đưa về Trạm Y tế xã Truông Mít để khám nghiệm tử thi, 10 người bị thương có một trường hợp bị nhẹ. Trong số nạn nhân bị thương, 8 người được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Dương Minh Châu, 2 nạn nhân bị nặng được đưa xuống huyện Củ Chi (TP.HCM) để điều trị.

    Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh thăm hỏi các nạn nhân bị tai nạn giao thông. Ảnh: Báo Tây Ninh

    Theo báo Tây Ninh, danh tính các nạn nhân bị thương được xác định:

    1. Trình Thị Thúy, sinh năm 1972

    2. Nguyễn Thị Hiền, sinh năm 1955

    3. Nguyễn Văn Tâm, sinh năm 1957

    4. Nguyễn Văn Thương, sinh năm 2004

    5. Nguyễn Thị Thủy, sinh năm 1964

    6. Phan Thành Đúng, sinh năm 1993

    7. Lê Thị Ánh, sinh năm 1942

    8. Phan Văn Hiếu, sinh năm 2000

    9. Phan Thị Thắm, sinh năm 1990

    10. Nguyễn Thị Yến, 6 tuổi (con gái bị Thắm)

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-tai-nan-giao-thong-o-tay-ninh-6-nguoi-chet-do-tai-xe-ngu-gat-a203732.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan