+Aa-
    Zalo

    Vụ thanh niên đổ xăng đòi đốt lớp mẫu giáo có hàng chục em: Hé lộ lời khai ban đầu

    (ĐS&PL) - Nam thanh niên đổ xăng đòi đốt lớp mẫu giáo có hàng chục em bước đầu khai báo mơ hồ, nói buồn chuyện gia đình nên làm vậy....

    Trưa ngày 31/10, lực lượng của Công an phường Tân Định (thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) đã áp giải đối tượng Lê Công Q. (sinh năm 1997, hộ khẩu thường trú ở Huế, đang sống tại TP.HCM) về trụ sở để lấy lời khai làm rõ hành vi đổ xăng vào khu phòng học dọa đốt nhóm trẻ mẫu giáo.

    Theo đó, vào khoảng 8h30 cùng ngày, Q. đi xe máy tới lớp mẫu giáo- nhóm trẻ trên địa bàn phường Tân Định, thị xã Bến Cát và đổ xăng vào khu phòng học.

    Lúc này, các cô giáo phát hiện, đẩy đối tượng ra bên ngoài. Trong quá trình này, đối tượng quẹt diêm nhưng chưa đốt lửa được thì bị khống chế.

    vu thanh nien do xang doi dot lop mau giao co hang chuc em he lo loi khai ban dau 0
    Thanh niên bị khống chế đưa về trụ sở công an. Ảnh: Thanh Niên

    Làm việc với cơ quan công an, Q. khai báo mơ hồ, không rõ ràng, nói buồn chuyện gia đình nên làm vậy, chứ không ai thuê mướn hay có mâu thuẫn gì với cơ sở này.

    Theo lời khai, đối tượng mua xăng trên đường đi, không nhớ cây xăng mua. Kiểm tra kết quả ma tuý âm tính.

    Qua xác minh sơ bộ gia đình thì đối tượng không bị thần kinh (do chưa khám).

    Hiện công an đã thu giữ chai nhựa còn ít xăng và hộp quẹt diêm của Q mang tới.

    Được biết, thời điểm xảy ra sự việc, tại cơ sở nhóm trẻ - lớp mẫu giáo có khoảng 50 người, cả người lớn và trẻ em.

    Hiện Công an phường và Công an thị xã đang tiếp tục làm việc với đối tượng để làm rõ hành vi gây nguy hiểm cho nhóm trẻ mẫu giáo.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-thanh-nien-do-xang-doi-dot-lop-mau-giao-co-hang-chuc-em-he-lo-loi-khai-ban-dau-a555868.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan