+Aa-
    Zalo

    Vụ thi thể cháy sém trong trụ sở bỏ hoang: Chưa xác định được danh tính

    (ĐS&PL) - Cơ quan chức năng xác định thi thể cháy sém trong trụ sở bỏ hoang là nam giới, chưa rõ danh tính.

    Lãnh đạo phường Bắc Lý, TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình xác nhận trên Dân trí vào tối 9/10, người dân vừa phát hiện một thi thể trong tình trạng bị chết cháy tại trụ sở doanh nghiệp bỏ hoang trên địa bàn.

    Theo đó, vào khoảng hơn 16h ngày 9/10, người dân phát hiện bên trong trụ sở cũ của Công ty Cầu đường (đang bị bỏ hoang) có địa chỉ tại tổ dân phố 14, phường Bắc Lý, TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình có dấu vết của vụ cháy.

    Khi đến gần, người dân phát hiện mùi hôi thối bốc lên từ căn phòng bên trong trụ sở nên đã báo với Công an phường Bắc Lý, TP.Đồng Hới.

    vu thi the chay sem trong tru so bo hoang chua xac dinh duoc danh tinh
    Hiện trường phát hiện thi thể cháy sém. Ảnh: VietnamNet

    Nhận được tin báo, lực lượng Công an đã đến kiểm tra hiện trường và phát hiện 1 thi thể nam giới bị cháy sém trong phòng của trụ sở. Thi thể không có giấy tờ tùy thân nên chưa xác định được danh tính.

    Lực lượng chức năng thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đã tiến hành phong tỏa và khám nghiệm hiện trường.

    Cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc, xác minh tung tích của nạn nhân.

    XEM THÊM: Tình tiết nóng vụ cô gái trẻ bị sát hại ở chợ đầu mối Thủ Đức

    Mới đây, trên địa bàn tỉnh Long An, người dân cũng phát hiện thi thể nam thanh niên 34 tuổi nổi dưới kênh.

    Theo tin tức ban đầu trên Pháp luật Việt Nam, vào khoảng gần 12 giờ ngày 9/10, người dân xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa phát hiện một thi thể nổi lập lờ tại khu vực kênh 3, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa.

    Ngay sau đó, người dân đã trình báo vụ việc tới lực lượng công an. Nhận tin báo, lực lượng Công an xã Hòa Khánh Tây có mặt tại hiện trường xác minh nguyên nhân vụ việc.

    Qua truy tìm tung tích nạn nhân, xác định nạn nhân là N.M.V (34 tuổi, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An).

    Theo gia đình nạn nhân, ngày hôm trước M.V đi làm rồi mất tích, chiều không thấy trở về gia đình đã tìm kiếm phát hiện xe máy, điện thoại, đồng hồ trên bờ nhưng tìm không được. Đến trưa nay thì người dân đã phát hiện nổi trên bờ gần đó.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-thi-the-chay-sem-trong-tru-so-bo-hoang-chua-xac-dinh-duoc-danh-tinh-a594533.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan