+Aa-
    Zalo

    Vụ thi thể trẻ sơ sinh bị nhét giấy vệ sinh vào miệng: Có dấu hiệu bị sát hại

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Khám nghiệm hiện trường, tử thi, Công an nhận thấy trẻ sơ sinh bị nhét giấy vệ sinh vào miệng. Bước đầu xác định trẻ tử vong là do suy hô hấp, có dấu hiệu bị sát hại.

    Khám nghiệm hiện trường và thi thể đứa trẻ, Công an nhận thấy trẻ sơ sinh bị nhét giấy vệ sinh vào miệng. Bước đầu xác định trẻ tử vong là do suy hô hấp, có dấu hiệu bị sát hại.

    Hiện trường sự việc - Ảnh: VOV

    Chiều 8/11, Công an tỉnh Bình Dương có báo cáo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn từ đầu năm đến nay, trong đó có thông tin về vụ phát hiện thi thể trẻ sơ sinh bên đường tại phường Bình Hòa (thị xã Thuận An, Bình Dương).

    Trao đổi trên báo chí, Thượng tá Ngô Văn Tùng, Phó Công an thị xã Thuận An cho biết, qua công tác khám nghiệm hiện trường và thi thể đứa trẻ, cơ quan Công an nhận thấy trẻ sơ sinh bị nhét giấy vệ sinh vào miệng. Bước đầu xác định trẻ tử vong là do suy hô hấp, qua điều tra ban đầu, Công an nhận định vụ việc có dấu hiệu trẻ sơ sinh bị sát hại.

    Trước đó, ngày 27/10, người dân đi trên đường Bùi Hữu Nghĩa, thuộc phường Bình Hòa, thị xã Thuận An nhìn thấy bên vệ đường có một chiếc bọc nhỏ, phủ vải mỏng có dính máu.

    Một người dân dừng lại kiểm tra thì phát hiện bên trong là thi thể trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn nặng khoảng 3 kg.

    Hiện Công an thị xã Thuận An đang tiến hành rà soát các nhà trọ, bệnh viện, phòng khám khu vực để tìm kiếm người thân của nạn nhân.

    Hiện sự việc đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-thi-the-tre-so-sinh-bi-nhet-giay-ve-sinh-vao-mieng-co-dau-hieu-bi-sat-hai-a250691.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan