+Aa-
    Zalo

    Vụ xe khách tông chết 7 người đi đưa tang: Tài xế từng bị phạt hơn 2 năm tù vì tàng trữ ma túy

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Liên quan đến vụ xe khách đâm 7 người chết ở Vĩnh Phúc, qua điều tra xác định, tài xế gây tai nạn từng bị phạt tù về tội vi phạm giao thông và Tàng trữ trái phép ma tuý.

    Liên quan đến vụ xe khách đâm đoàn đưa tang khiến 7 người chết ở Vĩnh Phúc, qua điều tra xác định, tài xế gây ra vụ tai nạn từng bị phạt tù về hành vi Vi phạm giao thông và Tàng trữ trái phép ma tuý.

    Tài xế gây ra vụ tai nạn 7 người chết ở Vĩnh Phúc từng bị phạt tù về hành vi vi phạm giao thông và Tàng trữ trái phép ma tuý.

    Như đã đưa tin ban đầu, vào khoảng 5h30, ngày 27/3/2019, tại đường nhánh Quốc lộ 2C thuộc địa phận thôn Trung Nguyên, xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, xe ô tô khách giường nằm biển kiểm soát 27B-00.343, loại 42 chỗ đã lao vào đoàn người đang đưa tang. Hậu quả làm 7 người chết, 5 người bị thương đều ở thôn Trung Nguyên, xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc.

    Qua xác minh, tài xế điều khiển xe khách được xác định là Phan Thanh Phú (43 tuổi, quê tại xã Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây, Hà Nội)

    Tài xế Phan Thanh Phú sau khi gây tai nạn đã bỏ về nhà ở thôn Lễ KHê, xã Xuân Sơn, thị xã Sơn tây, thành phố Hà Nội. Buổi sáng cùng ngày cơ quan điều tra đã đến nhà triệu tập Phú đến cơ quan điều tra để làm việc.

    Hiện trường vụ tai nạn 7 người chết ở Vĩnh Phúc. Ảnh: Người Đưa Tin

    Về nhân thân của nam tài xế, theo thông tin từ Báo Người Đưa Tin, năm 1995, TAND thị xã Sơn Tây đã từng tuyên phạt lái xe Phan Thanh Phú 24 tháng tù treo về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Đến năm 2012, lái xe Phú lại lĩnh thêm 1 tiền án về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, bị TAND TP.Hạ Long tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù, ra trại ngày 13/1/2014.

    Cũng liên quan đến vụ việc, theo Báo Tri Thức Trực Tuyến, sáng hôm nay (29/3), Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Phan Thanh Phú (ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.  Tài xế 43 tuổi là người cầm lái xe khách biển 27B-003.43 lưu thông từ Điện Biên rồi tông vào đoàn người đi bộ cạnh xe tang làm 7 nạn nhân tử vong, 3 người bị thương tại địa phận xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc).

    Danh sách nạn nhân tử vong bao gồm:

    1. Nguyễn Thị Mai - sn 1962

    2. Nguyễn Thị Long - sn 1933

    3. Nguyễn Đức Kiên - sn 1978

    4. Nguyễn Văn Tuyến - sn 1960

    5. Nguyễn Thị Cộng - sn 1946

    6. Nguyễn Thị Lũng - sn 1949

    7. Nguyễn Văn Đảng - sn 1989

    Danh sách nạn nhân bị thương:

    1. Lê Xuân Quý

    2. Nguyễn Thị Mậu

    3. Nguyễn Thị Ten

    Nguyễn Phượng (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-xe-khach-tong-chet-7-nguoi-di-dua-tang-tai-xe-tung-bi-phat-hon-2-nam-tu-vi-tang-tru-ma-tuy-a268723.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan