+Aa-
    Zalo

    Vụ xe máy bị ô tô kéo lê 300m: Thêm một nạn nhân tử vong

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Sau khi va chạm, xe máy bị ô tô kéo lê 300m. Hậu quả, vụ việc khiến người điều khiển xe máy chết tại chỗ, người còn lại được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng cũng tử vong

    Sau khi va chạm, xe máy bị ô tô kéo lê 300m. Hậu quả, vụ việc khiến người điều khiển xe máy chết tại chỗ, người còn lại được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng cũng tử vong sau đó.

    Chiếc ô tô gây ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến 

    Theo báo Tri Thức Trực Tuyến, ngày 14/2, ông Ngô Đức Thọ, Chủ tịch UBND xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết chị Lê Thị Hải T. (32 tuổi, người địa phương) đã tử vong sau hơn 3 ngày điều trị tại bệnh viện.

    Chị T. được xác định là nạn nhân thứ hai tử vong trong vụ xe máy bị ôtô con kéo lê 300 mét trên quốc lộ 1 ngày 11/2.

    Thông tin về sự việc trước đó, báo Vietnamnet cho hay, vào khoảng 16h ngày 11/2, chị Nguyễn T.H. (36 tuổi, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đi xe máy BKS 38K1-232.93 chở theo cô Lê Thị Hải T. lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng từ Nam ra Bắc.

    Tuy nhiên, khi đi đến đoạn qua xã Kỳ Đồng thì bị ô tô con (chưa rõ danh tính tài xế) chạy cùng chiều tông trúng.

    Sau khi gây tai nạn, ô tô kéo lê xe máy khoảng 300m rồi mới dừng lại. Phần đầu ô tô bị biến dạng, nạn nhân bị văng sang bên phải đường.

    Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến chị H. tử vông tại chỗ, chị T. bị thương nặng.

    Được biết, cả hai nạn nhân đều là giáo viên của Trường mầm non Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh.

    Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

    Thủy Tiên(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-xe-may-bi-o-to-keo-le-300m-them-mot-nan-nhan-tu-vong-a311590.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan