+Aa-
    Zalo

    Xác định danh tính 8 nạn nhân tử vong vụ tai nạn thảm khốc ở Hải Dương

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức mới nhất vụ tai nạn giao thông ở Hải Dương khiến 8 người tử vong, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính các nạn nhân.

    Tin tức mới nhất vụ tai nạn giao thông ở Hải Dương khiến 8 người tử vong, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính các nạn nhân.

    Theo tin tức ban đầu, vào khoảng 14h ngày 21/1, tại km76+400 trên quốc lộ 5, đoạn qua xã Kim Lương (Kim Thành - Hải Dương) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 8 người tử vong, nhiều người bị thương.

    [presscloud]7193[/presscloud]

    Camera hành trình ghi lại hiện trường vụ tai nạn giao thông ở Hải Dương

    Cụ thể, vào thời điểm trên, xe ô tô tải loại 5 tấn BKS 29C- 719.53 chạy hướng Hà Nội - Hải Phòng, khi đi đến khu vực trên bất ngờ lao đi chệch hướng đâm vào đoàn người 14 người đang đi bộ ven đường khiến 7 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong tại bệnh viện, 5 người bị thương.

    Theo báo Bảo vệ pháp luật, danh tính nạn nhân tử vong bước đầu được xác định gồm: 

    1. Trần Văn Đoan - Trưởng Công an xã.

    2. Trần Văn Đường - Hội Nông dân xã (anh trai ông Đoan)

    3. Lê Văn Tư - Bí thư chi bộ thôn Lương Xá Nam.

    4. Cao Văn Doanh - Cán bộ xã

    5. Lê Văn Tường - Hội người cao tuổi

    6. Lương Văn Sinh - Hội Nông dân xã

    7. Phạm Văn Thuần - Phó Chủ tịch UBND xã (chết trên đường đi viện)

    4 người bị thượng nặng đang cấp cứu chưa rõ danh tính.

    Vụ tai nạn giao thông ở Hải Dương, khiến 8 người thiệt mạng. Ảnh: Vietnamnet

    Liên quan đến vụ tai nạn, trả lời báo Dân Trí, ông Vũ Ngọc Uông- Chủ tịch UBND xã Kim Lương (huyện Kim Thành) cho biết, vào khoảng 13h55 ngày 21/1, đoàn của Đại hội Mặt trận xã trước khi tổ chức đại hội đã tổ chức đi viếng nghĩa trang liệt sĩ tại địa phương; trên đường đi thì bị xe tải tông trúng.

    “Nạn nhân gặp nạn đa phần là cán bộ xã và ban ngành đoàn thể địa phương. Hiện chúng tôi đang có mặt tại hiện trường khắc phục vụ tai nạn” - ông Uông nói.

    Được biết, ngay sau khi nhận được tin báo vụ tai nạn ở Hải Dương, Phó Thủ tướng Thường trực chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Trương Hòa Bình gửi lời chia buồn sâu sắc với gia đình của các nạn nhân, đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Hải Dương tiếp tục chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn, ưu tiên cao nhất cho công tác cấp cứu nạn nhân bị thương để giảm thương vong, tổ chức điều tiết, bảo đảm giao thông nhanh chóng thông xe và bảo đảm an toàn hiện trường vụ việc.

    Khẳng định đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, có liên quan đến phương tiện kinh doanh vận tải, Phó Thủ tướng phân công Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia Nguyễn Văn Thể và Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng cùng lãnh đạo các cơ quan của Bộ GTVT khẩn trương đến hiện trường, trực tiếp thăm hỏi, chia buồn với gia đình các nạn nhân, phối hợp với lãnh đạo tỉnh chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ việc./.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/xac-dinh-danh-tinh-8-nan-nhan-tu-vong-vu-tai-nan-tham-khoc-o-hai-duong-a260250.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan