+Aa-
    Zalo

    Xách 5 túi tiền hơn 13 tỷ về quê ăn Tết, người phụ nữ được cảnh sát hộ tống

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Hơn 3,8 triệu tệ tiền mặt được xách trong 5 chiếc túi lớn để về quê ăn Tết, nhưng người phụ nữ lại để tiền một cách khá “lộ liễu” và rất thiếu an toàn. Lo sợ bà bị cướp g

    Hơn 3,8 triệu tệ tiền mặt được xách trong 5 chiếc túi lớn để về quê ăn Tết, nhưng người phụ nữ lại để tiền một cách khá “lộ liễu” và rất thiếu an toàn. Lo sợ bà bị cướp giật, cảnh sát đã đặc cách hộ tống.

    Đội cảnh sát chống khủng bố huyện Kiến Thủy, tỉnh Hồ bắc, Trung Quốc ngày 13/2, trong lúc đi tuần tra, bắt gặp 1 phụ nữ mang theo rất nhiều tiền mặt. Bà đang đứng đợi xe bus bên đường.

    Theo trang Sohu, người phụ nữ này tên Lý. Bà mới rút 3,8 triệu tệ (khoảng 13,6 tỷ đồng) tiền mặt từ ngân hàng về. Vì quá nhiều tiền nên bà phải chia ra làm 5 chiếc túi lớn, để lộ ra cả ngoài, trông rất thiếu an toàn.

    May mắn thay, đúng lúc đó, bà Lý gặp đội cảnh sát đi tuần tra. Lo ngại về vấn đề an toàn, sau khi cân nhắc, đội trưởng Thái Trương Hoa đã đề nghị được đặc cách hộ tống bà và cả 5 túi tiền lớn. Đợi xe đến, cảnh sát giúp bà Lý chuyển tiền lên xe. Khoảng 20 phút sau, họ đã đưa bà Lý và khoản tiền lớn đó về nhà an toàn.

    Sau khi hình ảnh trên được chia sử trên mạng, nhiều người cho rằng không nên để tiền hớ hênh như vậy, vì dễ bị kẻ gian nổi lỏng tham tìm cách chiếm đoạt. Rất có thể bà Lý sẽ trở thành "con mồi" của bọn tội phạm, cũng may có sự xuất hiện và giúp đỡ kịp thời của nhân viên cảnh sát.

    Cảnh sát khuyến cáo người dân, trong trường hợp cần sử dụng số tiền lớn như vậy, bạn nên sử dụng các giao dịch trực tuyến.

    Hoàng Hà (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/xach-5-tui-tien-hon-13-ty-ve-que-an-tet-nguoi-phu-nu-duoc-canh-sat-ho-tong-a219936.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan