+Aa-
    Zalo

    Xe đầu kéo lao vào taluy lật trên cao tốc La Sơn - Túy Loan, tài xế thiệt mạng

    (ĐS&PL) - Vụ tại nạn xảy ra vào khoảng 7h40 ngày 28/2 tại cao tốc La Sơn - Túy Loan đoạn km43+700, thuộc địa phận xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng. Tài xế bị mắc kẹt trong cabin sau đó tử vong tại chỗ.

    Ngày 28/2, báo Dân trí đưa tin, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, ô tô mang biển kiểm soát 37C-158.26 do tài xế H.S.H. (41 tuổi, trú tỉnh Nghệ An) điều khiển lưu thông trên tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan, hướng Bắc - Nam.

    Khi đến km43+700, thuộc địa phận xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng, bất ngờ lao vào taluy đường và bị lật.

    Chia sẻ về vụ tai nạn trên tờ VnExpress, anh Đặng Thuận - một nhân chứng có mặt tại hiện trường sau khi xảy ra tai nạn được khoảng 15 phút cho biết, tài xế mắc kẹt trong cabin, người lịm dần.

    xe dau keo lao vao taluy lat tren cao toc la son tuy loan tai xe thiet mang
    Hiện trường vụ lật xe, tài xế bị kẹt trong cabin dẫn đến tử vong. Ảnh: VnExpress.

    Sau đó, anh Thuận cùng nhân viên cứu hộ của Đèo Cả, đơn vị quản lý và vận hành hầm Mũi Trâu (cách hiện trường khoảng 3 km), đã cố gắng đưa tài xế ra ngoài, song không thể do cabin biến dạng gây chèn ép.

    Khoảng 15 phút sau, xe cứu thương của Trung tâm Cấp cứu 115 Đà Nẵng tới. Mọi người cùng phá bỏ các vật cản, đưa tài xế ra ngoài, nhưng nạn nhân đã tử vong.

    Tại hiện trường, xe đầu kéo hư hỏng nặng. Ngay khi nhận được tin báo về vụ tai nạn, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân tai nạn.

    Được biết, tại vị trí xảy ra tai nạn là đoạn đường thẳng, không có giao cắt, đường có 2 làn xe, mặt đường khô ráo. 

    Trước đó, ngày 23/1, tuyến cao tốc La Sơn – Túy Loan xảy ra vụ tai nạn giao thông, xe khách lao vực khiến 2 người tử vong, 22 người bị thương. Đường La Sơn - Túy Loan được quy hoạch là tuyến cao tốc. Tuy nhiên, hiện tại chỉ mới xây dựng được 2 làn xe, do đó khai thác như đường cấp III miền núi. Sau khi đầu tư hoàn chỉnh, đường sẽ có tối thiểu 4 làn xe, được khai thác như đường cao tốc, theo báo Người lao động.

    Bảo An(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/xe-dau-keo-lao-vao-taluy-lat-tren-cao-toc-la-son-tuy-loan-tai-xe-thiet-mang-a612152.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan