+Aa-
    Zalo

    Xem xét khởi tố vụ chôn trộm hàng trăm hài cốt ở Thái Bình

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Trung tá Nguyễn Văn Trịnh - Trưởng Công an huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình cho biết:Cơ quan công an đang chờ kết luận giám định để xem xét ra quyết định khởi tố

    Chiều ngày (5/11), trao đổi với Dân Việt, Trung tá Nguyễn Văn Trịnh - Trưởng Công an huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình cho biết: Cơ quan công an đang chờ kết luận giám định để xem xét ra quyết định khởi tố vụ hàng trăm hài cốt bị chôn trộm tại nghĩa trang của một số xã ở huyện Thái Thụy.

    Như thông tin đã đưa, từ phát hiện của người dân lực lượng công an huyện Thái Thụy đã làm rõ tại khu vực nghĩa trang Văn Hàn Tây, xã Thái Hưng có 116 tiểu sành bên trong có chứa hài cốt người chôn chung một hố sâu khoảng 5 m2.

    Hài cốt được chôn trái phép tại xã Thái Thuần. Ảnh: Báo Thái Bình.

    Mở rộng điều tra, công an tiếp tục bắt quả tang 4 đối tượng Trần Viết Đoài (SN 1977, trú tại xã Trung Nghĩa, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên), Hà Văn Hải (SN 1986, trú tại xã Yên Tân, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định), Đỗ Minh Tuân (SN 1980, trú tại xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, Vũ Tiến Lâm (SN 1984, trú tại xã Sơn Hà, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) đang vận chuyển 115 bộ hài cốt trên 2 xe ô tô mang BKS 29C - 815.17 và BKS 29C - 816.16. Các đối tượng này khai nhận trước đó ngoài việc chôn 116 hài cốt ở xã Thái Hưng còn chôn 118 hài cốt ở xã Thái Thuần. Toàn bộ 349 hài cốt mang đến chôn trộm tại Thái Bình được xác định lấy từ khu đất ở Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, TP. Hà Nội. Theo phản ánh của người dân sống ở đây cho biết, khu đất này vốn nghĩa trang Hợp Thiện có từ những năm 1945.

    Ngày 2.11, phóng viên Dân Việt có mặt tại địa chỉ ở Minh Khai ghi nhận tại đây tập trung nhiều máy ủi, máy khoan, máy cẩu đang vận hành đang thi công xây dựng Dự án chung cư. Trả lời trên báo giadinh.net.vn, ông Nguyễn Vinh Quang, Đội trưởng Thanh tra xây dựng quận Hai Bà Trưng cho biết, Dự án chung cư này đã bị UBND phường Vĩnh Tuy ra quyết định đình chỉ thi công do vi phạm trật tự xây dựng đô thị không có giấy phép xây dựng, yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công dừng thi công công trình.

    Dự án chung cư phát hiện hài cốt đã bị UBND phường Vĩnh Tuy ra quyết định đình chỉ thi công do vi phạm trật tự xây dựng đô thị không có giấy phép xây dựng nhưng trong ngày 2.11, máy móc tại đây vẫn hoạt động rầm rộ.

    Dự án chung ở phố Minh Khai đã bị UBND phường Vĩnh Tuy ra quyết định đình chỉ thi công do vi phạm trật tự xây dựng đô thị không có giấy phép xây dựng nhưng trong ngày 2.11, máy móc tại đây vẫn hoạt động rầm rộ.

    Trong công văn xử lý vi phạm, khắc phục hậu quả trong việc di chuyển hài cốt trái phép của UBND huyện Thái Thụy có nêu: Vụ việc xảy ra đã ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh trật tự địa phương, gây bức xúc và ảnh hưởng xấu tới tư tưởng, tâm lý và dư luận quần chúng nhân dân.

    UBND huyện Thái Thụy cũng yêu cầu UBND xã Thái Hưng, Thái Học, Thái Thuần nghiêm túc rút kinh nghiệm và thực hiện kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các tập thể, cá nhân trong việc chậm trễ trong nắm bắt tình hình, xử lý các tình huống phát sinh.

    Xem thêm video:

    [mecloud]xN70aTv50j[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/xem-xet-khoi-to-vu-chon-trom-hang-tram-hai-cot-o-thai-binh-a169292.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan