+Aa-
    Zalo

    Xét xử nhóm đối tượng đâm người khác nguy kịch vì cho rằng bị "nhìn đểu"

    (ĐS&PL) - Cho rằng trong lúc nhậu, nhóm người trong bàn kế bên nhìn đểu, nhóm của Nguyễn Văn Sang tới gây sự, truy sát khiến 1 người bị 21 vết thương nhưng may mắn không tử vong.

    Theo báo Pháp luật TP.HCM, ngày 23/1, TAND tỉnh Long An mở phiên tòa xét xử đối với các bị cáo Nguyễn Văn Sang (21 tuổi), Huỳnh Mảng (21 tuổi), Lê Hồng Phát (20 tuổi) và Sỳ Dậu Tạt (21 tuổi) về tội giết người.

    Theo cáo trạng, khoảng 1h20 ngày 30/11/2022, bốn bị cáo ngồi nhậu cùng một số người bạn tại quán Ốc Cười, phường 4, TP.Tân An.

    Trong lúc nhậu, Sang cho rằng nhóm người ngồi kế bên bàn nhậu gồm: Lại Văn Tài, Lý Văn Bị, Võ Văn Phi và Trần Thuận Tiến nhìn đểu mình nên rủ nhóm đánh Bị.

    Sau đó, cả nhóm qua bàn của Bị, Sang cầm ly bia đập thẳng vào đầu của Bị, đồng thời rút con dao bấm chỉ về nhóm Bị. Lo sợ bị đánh, nhóm của Bị bỏ chạy ra ngoài đường.

    xet xu nhom doi tuong dam nguoi khac nguy kich vi cho rang bi nhin deu
    Các bị cáo tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Báo Long An

    Nhóm Sang tiếp tục lấy xe máy đuổi theo Bị và Tài. Khi phát hiện Tài đang trốn, Sang hô cả nhóm rồi lấy con dao bấm đâm nhiều nhát vào 2 tay, sườn và lưng của Tài.

    Lúc này, Phát cũng lấy con dao nhọn tấn công Tài. Đồng thời, Mảng cũng chạy tới lấy thùng tưới cây đánh nhiều cái vào đầu Tài. Sau đó, cả nhóm vừa dùng dao đâm, vừa ép Tài khai ra chỗ Bị đang trốn.

    Tuy nhiên, trong lúc dẫn Tài đi tìm Bị, nhóm của Sang thấy trên người Tài chảy nhiều máu nên bỏ Tài lại và đi về.

    Sau khi gây án, nhóm của Sang cùng bỏ trốn về nhà bạn gái của Sang tại xã Thạnh Đông, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang.

    Đến ngày 8/12/2022, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an phát hiện và mời các đối tượng về làm việc.

    Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích của Trung tâm Giám định Pháp y tỉnh xác định, bị hại Lại Văn Tài bị thương tích tỉ lệ 27% với 21 vết thương vùng tay, lưng, hông, đùi về tổn thương phế nang ngực, tràn dịch phổi. Đồng thời kết luận giám định pháp y cũng khẳng định, với 21 vết thương của bị hại nếu không được cấp cứu kịp thời sẽ dẫn đến tử vong.

    xet xu nhom doi tuong dam nguoi khac nguy kich vi cho rang bi nhin deu 2
    Đại diện VKS đề nghị mức án đối với các bị cáo. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

    Tại phiên tòa, HĐXX TAND tỉnh khẳng định hành vi của các bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, có tính chất côn đồ, cố ý dùng hung khí nguy hiểm gây thương tích cho nạn nhân. Việc nạn nhân không chết là nằm ngoài ý muốn chủ quan của các bị cáo. 

    Việc xét xử bị cáo về tội giết người là đúng theo quy định tại khoản 1, điều 123 Bộ luật Hình sự.

    Từ đó, HĐXX TAND tỉnh quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Sang mức án 9 năm tù; Lê Hồng Phát 8 năm 6 tháng tù; Huỳnh Mảng mức án 5 năm tù và bị cáo Sỳ Dậu Tạt mức án 5 năm tù cùng về tội giết người. 

    XEM THÊM: Rủ "bạn gái nhí" 14 tuổi đến ngôi nhà hoang ăn "trái cấm", nam thanh niên bị truy tố

    Riêng bị cáo Phát, ngoài mức án trên còn phải chịu mức án 1 năm 3 tháng tù trước đó bị TAND TP.Tân An tuyên về tội cố ý làm hư hỏng tài sản. Tổng hợp hình phạt, bị cáo Phát phải chịu mức án 9 năm 9 tháng tù, báo Tuổi Trẻ thông tin.

    Thục Hiền(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/xet-xu-nhom-doi-tuong-dam-nguoi-khac-nguy-kich-vi-cho-rang-bi-nhin-deu-a608332.html
    Phong tỏa tài khoản ngân hàng có dấu hiệu vi phạm, phát hiện nam thanh niên giả công an giở trò lừa đảo

    Phong tỏa tài khoản ngân hàng có dấu hiệu vi phạm, phát hiện nam thanh niên giả công an giở trò lừa đảo

    Sau khi phỏng tỏa một tài khoản ngân hàng có dấu hiệu nhận tiền vi phạm pháp luật, Phòng An ninh mạng phối hợp Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) đã phát hiện và bắt giữ một nam thanh niên giả danh cán bộ công an chuyên mua bán trái phép gần 400 thông tin tài khoản ngân hàng.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Phong tỏa tài khoản ngân hàng có dấu hiệu vi phạm, phát hiện nam thanh niên giả công an giở trò lừa đảo

    Phong tỏa tài khoản ngân hàng có dấu hiệu vi phạm, phát hiện nam thanh niên giả công an giở trò lừa đảo

    Sau khi phỏng tỏa một tài khoản ngân hàng có dấu hiệu nhận tiền vi phạm pháp luật, Phòng An ninh mạng phối hợp Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) đã phát hiện và bắt giữ một nam thanh niên giả danh cán bộ công an chuyên mua bán trái phép gần 400 thông tin tài khoản ngân hàng.