+Aa-
    Zalo

    Xót lòng bé gái khoảng 15 ngày tuổi bị bỏ rơi trước cổng chùa cùng lá thư và 220 nghìn đồng

    (ĐS&PL) - Nghe thấy tiếng động gần cổng chùa, trụ trì chùa Bảo Lâm ở xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) kiểm tra thì phát hiện một bé gái bị bỏ rơi từ trước.

    Theo báo Người Lao Động, trưa 17/11, ông Trần Văn Thị, Chủ tịch UBND xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh xác nhận sư thầy ở chùa Bảo Lâm đóng trên địa bàn xã này vừa phát hiện một bé gái bị bỏ rơi trước cổng chùa.

    xot long be gai khoang 15 ngay tuoi bi bo roi truoc cong chua ben canh co la thu cung 220 ngan dong 1
    Bé gái hiện đang được chính quyền địa phương giao cho gia đình chị Hòa chăm sóc. Ảnh: Người Lao Động

    Trước đó, vào khoảng 22h30 phút tối 16/11, sư thầy Thích Nguyên Tịnh - trụ trì chùa Bảo Lâm ở xã Hương Vĩnh, nghe tiếng động gần cổng chùa liền ra kiểm tra thì phát hiện 1 bé gái khoảng 15 ngày tuổi kèm theo hộp sữa, áo quần, 220 ngàn đồng cùng lá thư trong giỏ nhựa để bên tượng Bồ Tát ở gần cổng chùa.

    Trong nội dung bức thư được cho là của người mẹ cháu bé có viết: "Mẹ xin lỗi con vì điều kiện không thể nuôi con. Nhờ nhà chùa cưu mang con".
    xot long be gai khoang 15 ngay tuoi bi bo roi truoc cong chua ben canh co la thu cung 220 ngan dong
    Bé gái được phát hiện mới khoảng 15 ngày tuổi. Ảnh: báo Hà Tĩnh

    Nhận được trình báo, lãnh đạo xã Hương Vĩnh đến nắm tình hình, xác lập biên bản sự việc, chỉ đạo Trạm Y tế xã kiểm tra sức khỏe ban đầu cho bé gái và tạm giao cho gia đình chị Hồ Thị Hoà (trú tại TDP 7, thị trấn Hương Khê) chăm sóc, nuôi dưỡng.

    Chính quyền xã Hương Vĩnh cũng thông báo rộng rãi để tìm thân nhân cho bé gái, báo Hà Tĩnh đưa tin.

    Thục Hiền(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/xot-long-be-gai-khoang-15-ngay-tuoi-bi-bo-roi-truoc-cong-chua-cung-la-thu-va-220-nghin-dong-a599894.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan