+Aa-
    Zalo

    Xót xa mẹ vay nợ tín dụng đen, con bị đâm chết

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Bà Oanh không có tiền trả nên bị nhóm cho vay tín dụng doạ giết. Trong lúc xảy ra ẩu đả, con trai bà Oanh đã bị nhóm chủ nợ đâm tử vong.

    Bà Oanh không có tiền trả nên bị nhóm cho vay tín dụng doạ giết. Trong lúc xảy ra ẩu đả, con trai bà Oanh đã bị nhóm chủ nợ đâm tử vong.

    Theo báo Vietnamnet, ngày 3/10, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Vũ Xuân Minh (23 tuổi, quê Thanh Hóa) tù chung thân; Nguyễn Đắc Việt (20 tuổi, quê Hà Nội) 15 năm tù và Nguyễn Ngọc Thắng (21 tuổi, quê Thanh Hóa) 12 năm cùng về tội “Giết người”; Đoàn Đức Anh (29 tuổi, quê Hưng Yên) 1 năm tù về tội “Che giấu tội phạm”.

    Theo cáo trạng, bà Võ Ngọc Oanh (ở quận 3) có vay của nhóm Minh, 5 triệu, trả góp mỗi ngày 250 ngàn với thỏa thuận, bà Oanh phải trả cả gốc lẫn lãi trong 25 ngày. Sau đó, bà Oanh tiếp tục vay thêm 10 triệu để đáo hạn khoản vay trước. Vài tháng sau, do không còn khả năng trả nợ nên bà Oanh xin khất. Minh không đồng ý thì bà Oanh dùng lời lẽ thách thức.

    Bực tức, Minh nhắn tin đe dọa sẽ giết bà Oanh và hẹn địa điểm gặp nhau giải quyết việc nợ nần. Tối ngày 18/11/2018, Minh rủ Thắng và Việt mang theo 3 con dao đi gặp bà Oanh. Về phía bà Oanh, lo sợ bị hành hung nên kể lại chuyện với chồng và được chồng đưa đến công an trình báo.

    Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Vietnamnet

    Làm việc với công an xong, bà Oanh tới điểm hẹn gặp nhóm Minh. Trong lúc cãi vã, bà Oanh dùng tay và ly thủy tinh, ghế gỗ đánh Minh. Cùng lúc, chồng và con trai bà Oanh chạy tới, dùng gạch, đá, nón bảo hiểm đuổi đánh nhóm Minh.

    Lúc này, Việt cầm nhị côn khúc đánh trả, còn Minh cầm dao tấn công trúng ngực và bụng khiến con trai bà Oanh tử vong. Gây án xong, cả nhóm bỏ trốn đến nhà Đức Anh. 

    Xét thấy, hành vi của các bị cáo là cực kỳ nguy hiểm, gây mất trật tự xã hội, xâm phạm tới tính mạng của người khác nên đã tuyên phạt mức án như trên.

    Trong vụ án, bà Oanh có hành vi dùng ghế gỗ gây thương tích cho Minh. Do vết thương không ảnh hưởng đến sức khỏe nên Minh không yêu cầu xử lý hình sự và bồi thường dân sự. Ngoài ra, Viện Kiểm sát cho rằng, không cần thiết xử lý vợ chồng bà Oanh về tội gây rối trật tự công cộng.

    Kiều Trang(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/xot-xa-me-vay-no-tin-dung-den-con-bi-dam-chet-a295531.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan