+Aa-
    Zalo

    Xử phạt nam thanh niên say rượu gây tai nạn rồi thản nhiên lái xe đi mất

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Sau khi xảy ra va chạm, nam thanh niên 17 tuổi không dừng lại mà lái xe đi tiếp, lực lượng chức năng đã truy đuổi, chặn bắt phương tiện đưa về trụ sở công an làm việc.

    Sau khi xảy ra va chạm, nam thanh niên 17 tuổi không dừng lại mà lái xe đi tiếp, lực lượng chức năng đã truy đuổi, chặn bắt phương tiện đưa về trụ sở công an làm việc.

    Ngày 25/2, Công an TP Cần Thơ cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính 13,5 triệu đồng đối với Thái Gia Nghi (17 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều) do điều khiển ôtô trong tình trạng say xỉn, gây tai nạn rồi bỏ chạy. Vụ việc còn được những người qua đường chứng kiến, quay clip và đưa lên mạng xã hội gây bức xúc.

    Ảnh cắt ra từ clip.

    Cảnh sát cho biết tối 19/2, Nghi điều khiển ôtô loại 4 chỗ mang biển số 65A–083.86, lưu thông từ cầu Cái Khế về hướng vòng xoay trước UBND TP Cần Thơ.

    Lúc lưu thông, ôtô xảy ra va chạm với xe máy biển số 95E1–384.51 do Bùi Hải Đ. (20 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang) cầm lái. Vụ va chạm làm người điều khiển xe máy bị thương, hai xe hư hỏng.

    Sau khi xảy ra va chạm, Nghi không dừng lại mà tiếp tục cho phương tiện lưu thông về hướng đại lộ Hòa Bình. Lực lượng chức năng đã truy đuổi, chặn bắt phương tiện đưa về trụ sở công an làm việc.

    Cảnh sát kiểm tra nồng độ cồn tài xế thì phát hiện vượt mức cho phép. Lực lượng chức năng sau đó lập biên bản vi phạm, mời hai bên làm việc.

    Thái Gia Nghi bị xử phạt các lỗi: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức cho phép; Gây tai nạn giao thông không dừng lại,...

    Ngoài ra, Cơ quan công an cũng ra quyết định xử phạt đối với chủ phương tiện 3 triệu đồng, với lỗi: Giao xe hoặc để xe cho người không đủ điều kiện.

    Vi An (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/xu-phat-nam-thanh-nien-say-ruou-gay-tai-nan-roi-than-nhien-lai-xe-di-mat-a220566.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan