+Aa-
    Zalo

    Xử vụ bé gái tự tử sau khi tố bị xâm hại: Bị cáo chối tội trước tòa

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Trả lời HĐXX, bị cáo Hữu Bê phủ nhận hoàn toàn cáo trạng quy kết mình tội Dâm ô đối với trẻ em. "Bé gái có sang nhà chơi, nhưng bị cáo không làm gì cả", ông Bê nói trước

    Trả lời HĐXX, bị cáo Hữu Bê phủ nhận hoàn toàn cáo trạng quy kết mình tội Dâm ô đối với trẻ em. "Bé gái có sang nhà chơi, nhưng bị cáo không làm gì cả", ông Bê nói trước tòa.

    Sáng 18/1, TAND tỉnh Cà Mau xét xử sơ thẩm đối với ông Hữu Bê (58 tuổi, huyện Thới Bình) về tội Dâm ô đối với trẻ em.

    Nạn nhân là bé gái 13 tuổi (học lớp 5, hàng xóm của ông Bê) - đã tự tử gần một năm trước, sau khi để lại thư tuyệt mệnh tố cáo ông Bê hãm hại mình.

    Trong phiên tòa hôm nay, các luật sư Trần Ngọc Nữ, Võ Thị Anh Loan, Nguyễn Ánh Tâm, Nguyễn Thanh Thanh, Đinh Thị Thu Vân bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho nạn nhân. Đại diện Hội bảo vệ quyền trẻ em TP. HCM cũng có mặt tại phiên tòa.

    Bị cáo Hữu Bê tại toà - Ảnh: Vietnamnet

    Trả lời HĐXX, ông Bê phủ nhận hoàn toàn cáo trạng quy kết mình tội Dâm ô đối với trẻ em. "Bé gái có sang nhà chơi, nhưng bị cáo không làm gì cả", ông Bê nói trước tòa.

    Người đàn ông này cũng chối bỏ hết tất cả chứng cứ mà phía luật sư bảo vệ cho bé gái đưa ra, và liên tục khẳng định mình không sàm sỡ nạn nhân.

    Cáo trạng thể hiện, ngày 25/9/2016, bà H.T.L (34 tuổi, ngụ xã Tân Lộc, huyện Thới Bình) đến Công an xã Tân Lộc trình bày việc con gái mình là H.M.K bị ông Hữu Bê thực hiện hành vi giao cấu.

    Theo đó, Cơ quan điều tra xác minh từ tháng 6/2016 đến tháng 9/2016, ông Hữu Bê lợi dụng sự ngây thơ của bé H.M.K để dụ dỗ, viết giấy hẹn, gọi điện thoại, cho tiền nhằm thực hiện hành vi dâm ô với bé K.

    Luật sư Võ Thị Anh Loan đặt câu hỏi với bị cáo Hữu Bê - Ảnh: Thanh Niên

    Đồng thời, ông Bê nhiều lần thực hiện hành vi dâm ô với bé K khi nạn nhân chưa được 13 tuổi, nên hành vi của ông Bê phạm tội “Dâm ô trẻ em”, thuộc trường hợp phạm tội nhiều lần.

    Sau nhiều lần bị xâm hại, chiều 10/2/2017, gia đình phát hiện cô bé tím tái, bên cạnh có nhiều vỏ thuốc tây nên đưa đi cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong vào sáng hôm sau.

    Sau nhiều tháng điều tra, ngày 19/9/2017, Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng để điều tra hành vi "Dâm ô trẻ em" đối với ông Hữu Bê.

    Phiên tòa dự kiến diễn ra trong hai ngày, 18 và 19/1.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/xu-vu-be-gai-tu-tu-sau-khi-to-bi-xam-hai-bi-cao-choi-toi-truoc-toa-a216835.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan