+Aa-
    Zalo

    Xúc động lá thư cảm ơn gửi CSGT huyện Gò Dầu hỗ trợ, đưa bé gái hóc hạt nhãn cấp cứu kịp thời

    (ĐS&PL) - Hành động ý nghĩa của cán bộ, chiến sĩ CSGT Công an huyện Gò Dầu khiến gia đình bé gái rất xúc động, đã gửi đến lực lượng CSGT lá thư cảm ơn với những dòng chữ đầy cảm xúc.

    Báo Tây Ninh thông tin, “Các đồng chí nhiệt tình lấy xe dẫn đường đưa con tôi đến bệnh viện Xuyên Á Gò Dầu cấp cứu, tôi vô cùng biết ơn các đồng chí”, những dòng thư cảm ơn đầy xúc động của người thân bé gái gửi đến lực lượng CSGT đã có hành động kịp thời, phát hiện xe bán tải do người phụ nữ điều khiển chở theo bé gái có biểu hiện bị co giật, ngạt do nuốt phải hạt nhãn liền mở đường đưa bé gái đến bệnh viện cấp cứu.

    xuc dong la thu cam on gui csgt huyen go dau ho tro dua be gai hoc hat nhan cap cuu kip thoi

    Lá thư cảm ơn mà gia đình cháu bé gửi đến lực lượng CSGT. Ảnh: Tây Ninh

    Trước đó, khoảng 10h ngày 14/2/2024, trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát bảo đảm TTATGT trên tuyến TL784 thuộc xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu, Tổ công tác phát hiện xe bán tải BKS 70C- 035.09 do người phụ nữ điều khiển lưu thông từ hướng Bàu Đồn về Phước Đông chở theo một em bé có biểu hiện co giật, ngạt thở đi cấp cứu.

    Người phụ nữ lái xe yếu, biểu hiện rất hoảng loạn và cô đề nghị lượng CSGT hỗ trợ do xe cộ lưu thông trên đường khá đông. Tổ công tác đã nhanh chóng bố trí cán bộ CSGT lái xe ô tô, yêu cầu người mẹ ngồi phía sau bế bé, kê cao đầu cho bé dễ thở và hô hấp cho bé, các cán bộ chiến sĩ còn lại sử dụng phương tiện mô tô đặc chủng mở đường. Do dịp tết, trên tuyến đường có lượng phương tiện rất đông, tổ công tác chủ động mở tín hiệu ưu tiên cho phương tiện đến Bệnh viện Xuyên Á Gò Dầu cách đó 15km, kịp thời cấp cứu cho bé. 

    Lúc này, tổ công tác phát hiện xe bán tải mang BKS 70C - 035.09 do một phụ nữ điều khiển lưu thông từ hướng xã Bàu Đồn về xã Phước Đông.

    Thời điểm này trên xe bán tải chở theo bé gái có biểu hiện bị co giật, ngạt do nuốt phải hạt nhãn đang trên đường đưa đi cấp cứu. Người phụ nữ hoảng loạn đề nghị lực lượng CSGT hỗ trợ do đường đông xe.

    Tổ công tác đã nhanh chóng bố trí một cán bộ CSGT lên lái xe ô tô, yêu cầu người mẹ ngồi phía sau bế, đặt cao đầu cho bé dễ thở, đồng thời hô hấp cho bé gái.

    xuc dong la thu cam on gui csgt huyen go dau ho tro dua be gai hoc hat nhan cap cuu kip thoi 2
    Bé gái nhanh chóng được đưa đến bệnh viện và may mắn qua cơn nguy kịch. Ảnh: Người Lao Động

    3 cán bộ CSGT còn lại sử dụng mô tô đặc chủng phát tín hiệu ưu tiên, mở đường đưa bé gái đến bệnh viện Xuyên Á Gò Dầu Tây Ninh cách đó 15km kịp thời cấp cứu cho nạn nhân.

    Theo Bệnh viện Xuyên Á Gò Dầu Tây Ninh, cháu bé trên bị ngạt do kẹt hạt nhãn trong hốc mũi và được bệnh viện gắp hạt nhãn ra kịp thời, hiện sức khỏe bé gái ổn định.

    Bệnh viện đã hỗ trợ, không thu bất cứ khoản chi phí nào trong quá trình cấp cứu bé gái trên, báo Phụ nữ TP.HCM đưa tin.

    Thục Hiền(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/xuc-dong-la-thu-cam-on-gui-csgt-huyen-go-dau-ho-tro-dua-be-gai-hoc-hat-nhan-cap-cuu-kip-thoi-a610629.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan