+Aa-
    Zalo

    Yahoo đổi tên thành Altaba, tượng đài Internet sụp đổ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) – Giám đốc điều hành Marissa Mayer rời khỏi ban quản trị, Yahoo có tên mới là Altaba, sau khi mảng dịch vụ Internet của công ty về tay nhà mạng Mỹ Verizon.

    (ĐSPL) – Giám đốc điều hành Marissa Mayer rời khỏi ban quản trị, Yahoo có tên mới là Altaba, sau khi mảng dịch vụ Internet của công ty về tay nhà mạng Mỹ Verizon.

    Theo tin tức trên báo Tri thức trực tuyến, bản thông báo dài hơn 8.000 chữ vừa được Yahoo công bố khiến nhiều người bất ngờ. Theo đó, Yahoo đã đổi tên thành Altaba, chính thức đặt dấu chấm hết cho tượng đài của Internet của hai thập kỷ qua.

    Báo VnExpress cũng đưa tin, Yahoo cho biết, sau thương vụ sáp nhập với Verizon, công ty sẽ đổi tên thành Altaba. Cuối tháng 7/2016, đại gia viễn thông Mỹ đã trả 4,8 tỷ USD để nắm mảng kinh doanh Internet cốt lõi của Yahoo.

    Marissa Mayer rời khỏi hội đồng quản trị, Yahoo được đổi tên thành Altaba.

     Phần còn lại của Yahoo bao gồm 15% cổ phần của gã khổng lồ ngành bán lẻ Trung Quốc Alibaba và một phần Yahoo Nhật Bản - liên doanh với nhà mạng Softbank. Những tài sản này, được định giá khoảng 40 tỷ USD, sẽ hoạt động độc lập dưới tên mới là Altaba.

    Được biết, có thể Verizon sẽ tiếp tục sử dụng thương hiệu Yahoo đối với một số dịch vụ trực tuyến như trong thoản thuận thương mại đạt được. Cùng với đó, Giám đốc điều hành Yahoo Marissa Mayer, người đồng sáng lập David Filo và ba giám đốc khác của công ty sẽ rời vị trí hội đồng quản trị công ty. Những vị trí mới nắm giữ Altaba có Altaba Smith và Braham, đều đến từ Starboard, tổ chức đầu tư đã thúc đẩy Yahoo sáp nhập.

    Yahoo từng là tượng đài trong ngành Internet nhưng thương hiệu này đã "rơi tự do" và để mất lợi thế vào tay đối thủ. Ra đời năm 1994, Yahoo được biết đến là một trong những tên tuổi đầu tiên khai phá lĩnh vực online, giúp người dùng tiếp cận với thế giới mạng, kết nối con người.

    Tuy nhiên với sự nổi lên của Google, Facebook... và nhiều công ty công nghệ khác, Yahoo dần trở nên chậm chạp và mờ nhạt trong việc đổi mới. Bất chấp những nỗ lực của CEO Marissa Mayer, Yahoo bây giờ chỉ còn là một phần trong ký ức của người dùng Internet những năm 90.

    (tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/yahoo-doi-ten-thanh-altaba-tuong-dai-internet-sup-do-a178023.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan