+Aa-
    Zalo

    8 người thương vong trong vụ sập nhà đang xây ở Thái Bình

    (ĐS&PL) - Vụ sập mái nhà xảy ra tại thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình vào chiều 12/12, làm một người chết, 6 người bị thương và một người chưa tìm thấy.

    VTCnews đưa tin, tối 12/12, trao đổi với truyền thông, lãnh đạo UBND huyện Thái Thụy (Thái Bình) cho biết, các lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm 1 nạn nhân mắc kẹt trong vụ sập công trình xây dựng tại thị trấn Diêm Điền.

    Đến thời điểm hiện tại, các lực lượng đã đưa được 7 người ra khỏi hiện trường, trong đó 6 người bị thương được đi cấp cứu, nạn nhân tử vong là ông Đ.V.N (SN 1960, trú tại xã Thụy Sơn). Người mắc kẹt đang được tìm kiếm là ông VĐT (SN 1974, trú tại xã Thụy Văn).

    Cơ quan chức năng xác định, ông Nguyễn Văn Đoàn (SN 1985, trú tại tổ dân phố số 8, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy) thuê đất của ông Trần Xuân Sơn và bà Đỗ Thị Lan Phương để xây dựng nhà kết cấu khung thép thuộc khu Đồng Miếu, tổ dân phố Bao Trình, thị trấn Diêm Điền.

    8 nguoi thuong vong trong vu sap nha dang xay o thai binh
    Hiện trường vụ sập căn nhà đang xây khiến 8 người thương vong. Ảnh: VTCnews.

    Sau đó, ông Đoàn thuê anh Đinh Văn Du (SN 1987, trú tại xã Hồng Dũng, huyện Thái Thụy) và anh Trần Thanh Trường (SN 1987, trú tại thị trân Diêm Điền) thi công xây dựng. Anh Đinh Văn Du thuê nhóm thợ xây gồm 13 người do anh Trịnh Ngọc Quang (SN 1987, trú tại xã Thụy Bình) làm tổ trưởng tổ thợ thi công.

    Tuy nhiên, khi đang thi công đổ bê tông mái nhà thì phần mái nhà bất ngờ bị sập.

    XEM THÊM: TPHCM: Cảnh sát giải cứu 12 người trong căn nhà bốc cháy

    Hậu quả ông Đ.V.N bị tử vong tại chỗ; 1 người hiện chưa tìm thấy; 6 người khác bị thương được đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Thái Thụy trong tình trạng chấn thương rất nặng.

    Nhận được tin báo, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng có mặt cùng người dân đưa người bị thương đi cấp cứu, tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp trong khối bê tông bị sập.

    Đồng thời, khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, theo Báo Giao thông.

    Phương Linh(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/8-nguoi-thuong-vong-trong-vu-sap-nha-dang-xay-o-thai-binh-a603214.html
    Vụ sập nhà, 1 người thiệt mạng ở TP.Thủ Đức: Công trình sai phạm trên đất nông nghiệp

    Vụ sập nhà, 1 người thiệt mạng ở TP.Thủ Đức: Công trình sai phạm trên đất nông nghiệp

    Liên quan đến vụ sập nhà cấp 4 khiến một công nhân thi công bị vùi lấp thiệt mạng xảy ra tại hẻm 190 đường Nguyễn Xiển, phường Trường Thạnh, TP.Thủ Đức (TP.HCM), mới đây UBND phường Trường Thạnh xác nhận đây là công trình có phần xây lấn chiếm kênh rạch và đã bị chính quyền địa phương lập biên bản nhiều lần.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Vụ sập nhà, 1 người thiệt mạng ở TP.Thủ Đức: Công trình sai phạm trên đất nông nghiệp

    Vụ sập nhà, 1 người thiệt mạng ở TP.Thủ Đức: Công trình sai phạm trên đất nông nghiệp

    Liên quan đến vụ sập nhà cấp 4 khiến một công nhân thi công bị vùi lấp thiệt mạng xảy ra tại hẻm 190 đường Nguyễn Xiển, phường Trường Thạnh, TP.Thủ Đức (TP.HCM), mới đây UBND phường Trường Thạnh xác nhận đây là công trình có phần xây lấn chiếm kênh rạch và đã bị chính quyền địa phương lập biên bản nhiều lần.