+Aa-
    Zalo

    Cận Tết, nhiều mặt hàng rục rịch tăng giá

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Theo khảo sát tại các chợ ở Hà Nội và TP.HCM vào những ngày sát tết này, giá một số mặt hàng đã có dấu hiệu tăng.

    (ĐSPL) - Theo khảo sát tại các chợ ở Hà Nội và TP.HCM vào những ngày sát Tết nguyên đán Ất Mùi 2015, giá một số mặt hàng đã có dấu hiệu tăng.

    Theo tin tức trên Pháp luật TP.HCM, một loạt các mặt hàng thực phẩm thiết yếu tại các chợ đầu mối trên địa bàn TP.HCM đều rục rịch tăng giá. Cụ thể, tôm khô tại chợ đầu mối Bình Tây có giá từ 300.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng mỗi ký tùy loại. Tôm khô Cà Mau loại 1 giá 820.000 đồng/kg. Cũng loại tôm này, ở chợ Bình Tây có sạp bán với giá 782.000-850.000 đồng/kg.

    Các chợ lẻ như Phạm Văn Hai (quận Tân Bình), Nguyễn Văn Trỗi (quận 3), Bà Chiểu… tôm khô Cà Mau loại 1 giá khoảng 850.000 đồng/kg, có nơi bán ở mức từ 900.000-950.000 đồng/kg đến 1.150.000 đồng/kg.

    Theo chị Nguyễn Thị Ngà, tiểu thương chợ Nguyễn Văn Trỗi giải thích, do còn hàng cũ chị mới bán với giá 850.000 đồng/kg. Nếu lấy hàng mới vào thời điểm này thì sẽ không có giá như vậy. Ở Siêu thị Big C, tôm khô Cà Mau loại 1 có giá 1.349.000 đồng/kg.

    Một số cửa hàng, điểm bán phản ánh, mặt hàng mì Hảo Hảo, gần một tuần nay giá tăng khoảng 3.000-5.000 đồng/thùng tùy loại. "Do hút hàng nên nhà phân phối tăng giá. Không có hàng để bán. Nhân viên tiếp thị của hãng nói qua Tết mới có hàng lại”, cô T. chợ Phạm Văn Hai cho biết.

    Giá hạt điều lụa tại chợ đầu mối khoảng 200.000-220.000 đồng/kg. Tại chợ Phạm Văn Hai, chợ Bà Chiểu, một số sạp để giá 240.000-280.000 đồng/kg loại hạt điều lụa, 250.000-300.000 đồng/kg loại hạt điều bóc vỏ. Một tiểu thương chợ Phạm Văn Hai nêu lý do giá hạt điều tăng hơn so với những tháng thường 10.000-20.000 đồng/kg, do phía Bắc nhập hàng nhiều nên hút hàng.

    Tại các chợ, bưởi da xanh giá 65.000 đồng/kg, tăng 10.000 đồng/kg; thanh long 35.000 đồng/kg, cũng tăng 10.000 đồng/kg; mãng cầu 55.000 đồng/kg, tăng 10.000-15.000 đồng/kg; táo Gala Mỹ tăng 10.000 đồng/kg lên 80.000 đồng/kg. Các tiểu thương cho rằng gần tết giá trái cây còn tiếp tục tăng nữa.

    Không chỉ thị trường TP.HCM tăng giá, theo tin tức trên Zing.vn tại thị trường Hà Nội, một số loại mứt Tết cũng đang được người tiêu dùng ưa chuộng, lựa chọn bắt đầu tăng giá. Cụ thể, hạt hướng dương giá từ 75.000 đồng/kg, hạt bí 200.000 đồng/kg, mứt bí 85.000 đồng/kg, thạch sữa chua 30.000 đồng/kg, mứt mãng cầu 15.000 đồng/kg, mứt hộp 8 vị (mứt bí khẩu, sen trần, bí mầu, táo, lạc, gừng, dừa, cà rốt) có giá từ 35.000 đồng/hộp, mứt tổng hợp cao cấp đựng trong khay có giá từ 68.000 đồng/khay, mứt hộp nhựa 10 vị (mứt xoài, quất dẻo, cà chua, dừa, bí khẩu, bí mầu, sen trần, táo, lạc, gừng, cà rốt) có giá 110.000 đồng/hộp.

    Giá thịt lợn cũng tăng khoảng 5.000 đồng/kg. Tại chợ Hàng Da, giá thịt lợn ba chỉ và thịt lợn nạc đã tăng từ 90.000 đồng/kg lên 105.000 đồng/kg, sườn thăn là 110.000 đồng/kg. Giá thịt bò có xu hướng nhích nhẹ, cụ thể ở một số chợ như chợ Hàng Da, Hàng Bè, chợ Hôm, chợ Cầu Giấy, Mai Dịch... thịt bò tăng khoảng 5.000 – 10.000 đồng/kg.

    Tại chợ Thành Công (Ba Đình, Hà Nội), giá tôm sú được niêm yết 400.000 - 430.000 đồng/kg, tăng thêm từ 30.000-50.000 đồng/kg so với trước đây, tùy loại. Giá các mặt hàng mực, ghẹ cũng tăng thêm 20.000 - 30.000 đồng/kg; mực trứng lên 170.000 đồng/kg, ghẹ xanh lên 380.000 - 400.000 đồng/kg.

    Mặt hàng tăng giá nhiều phải kể đến trứng gà loại 1, từ 35.000 đồng/chục tăng lên thành 42.000 đồng, trứng vịt (loại 1) từ 35.000 đồng/chục vọt lên 40.000 - 42.000 đồng/chục.

    Tại chợ Long Biên trên địa bàn Hà Nội, giá cà chua cao, mỗi cân dao động từ 18.000 – 20.000 đồng/kg, su hào 5.000 đồng/củ, cải xanh từ 12.000 đồng/kg, khoai tây 18.000 đồng/kg… Kiệu tươi là món hàng nhiều gia đình mua về ăn khi gần Tết, giá kiệu từ 30.000 - 35.000 đồng/túi.

    Ngoài những thực phẩm, hoa quả theo khảo sát của PV Tiền Phong, nhiều loại bia cũng tăng giá. Chị Nguyễn Ngọc Anh, đại lý bia trên đường Trần Duy Hưng (Cầu Giấy, Hà Nội), chia sẻ: “Hiện, giá bia được một số công ty điều chỉnh tăng giá. Cửa hàng không dám nhập nhiều bởi người dân không còn uống bia nhiều vào các ngày lễ Tết như mọi năm nữa. Chưa kể hàng loạt chính sách kiểm soát an toàn giao thông khiến người uống bia dè dặt hơn trước”.

    Theo chị Ngọc Anh, giá bia 333 của Tổng Cty CP Bia rượu nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) tăng từ 210.000 đồng/thùng lên 225.000 đồng/thùng. Bia Saigon lon xanh từ 285.000 lên 290.000 đồng/thùng. Bia Tiger của Công ty TNHH nhà máy bia VN (VBL) từ mức 277.000 đồng/thùng lên 282.000 đồng/thùng. “Lượng khách mua đã ít nay lại tăng giá, khiến năm nay các cửa hàng kinh doanh bia rượu mất Tết”, chị Ngọc Anh nói.

    Anh Nguyễn Văn Đạt, nhân viên đại lý bia ở 50 Hàng Buồm cho biết, mọi năm, bằng giờ này, khách hàng tấp nập đặt mua bia làm quà, nhưng năm nay gần như chưa có. Hiện giá bia tăng từ 5.000 - 15.000 đồng/thùng tùy theo từng loại và càng gần Tết, dự kiến giá sẽ tăng cao hơn. 

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/can-tet-nhieu-mat-hang-ruc-rich-tang-gia-a82042.html
    Tăng giá cước 3G cũng là tăng đóng góp cho Nhà nước

    Tăng giá cước 3G cũng là tăng đóng góp cho Nhà nước

    (ĐSPL) - Vào lúc 15 giờ chiều nay (20/11) Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son đã đăng đàn trả lời chất vấn của các đại biểu. Vấn đề “nóng” nhất trong phiên chất vấn là việc tăng giá cước 3G.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Tăng giá cước 3G cũng là tăng đóng góp cho Nhà nước

    Tăng giá cước 3G cũng là tăng đóng góp cho Nhà nước

    (ĐSPL) - Vào lúc 15 giờ chiều nay (20/11) Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son đã đăng đàn trả lời chất vấn của các đại biểu. Vấn đề “nóng” nhất trong phiên chất vấn là việc tăng giá cước 3G.

    Chẳng có ai mua, hàng tết vẫn ùn ùn tăng giá

    Chẳng có ai mua, hàng tết vẫn ùn ùn tăng giá

    Mặc dù ế ẩm, “đói” khách, nhưng tại một số chợ đầu mối và chợ lẻ trên địa bàn Hà Nội như chợ Hôm, Đồng Xuân, Nghĩa Tân, Cổ Nhuế, Đồng Xa… , giá một số mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết vẫn tăng mạnh.

    Hà Nội: Sát ngày lễ 20/10, hoa tăng giá gấp đôi

    Hà Nội: Sát ngày lễ 20/10, hoa tăng giá gấp đôi

    Giá các loại hoa tươi đã tăng giá gấp đôi trong dịp lễ 20/10, giá một bó hoa thông thường giao động từ 300.000 – 400.000 đồng/bó. Dọc các tuyến phố chuyên cung cấp hoa tươi như Lương Định Của, ngã tư Ngô Thì Nhậm (Hà Nội) …Các shop hoa tươi đã tưng bừng bày bán các lẵng hoa, bó hoa với số lượng nhiều hơn ngày thường.