+Aa-
    Zalo

    Đội “hiệp sĩ” truy bắt đối tượng chuyên buôn bán xe lậu sang Campuchia

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Đang trên đường vận chuyển xe gian sang Campuchia để tiêu thụ, đối tượng đã bị đội “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải vây bắt và giao nộp cho cơ quan chức năng.

    Đang trên đường vận chuyện xe gian sang Campuchia để tiêu thụ, đối tượng đã bị đội “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải vây bắt và giao nộp cho cơ quan chức năng.

    Hôm nay (28/7), trao đối với PV Người Đưa Tin, "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải, Đội trưởng đội "Hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải cho biết, anh cùng các đồng đội vừa bàn giao đối tượng Huỳnh Văn Sang (SN 1998, ngụ huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) cho cơ quan Công an tỉnh Đồng Nai xử lý theo quy định pháp luật.

    Đối tượng Huỳnh Văn Sang chuyên vận chuyện xe gian sang nước bạn để tiêu thụ. Ảnh: Người Đưa Tin

    Theo đó, khoảng 9h sáng ngày 27/7, đội "Hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải đang tuần tra trên địa bàn phường Phú Hòa (TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) thì nhận được cuộc gọi của anh P. thông báo về việc anh bị mất chiếc xe Exciter 150 màu đen biển số 38P1-45 tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

    Lập tức, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cùng mọi người liền tỏa ra truy tìm. Đến khoảng 15h cùng ngày, đội “hiệp sĩ” đã phát hiện chiếc xe như miêu tả đang di chuyển theo hướng về cầu Phú Cường, phường Chánh Mỹ, TP.Thủ Dầu Một.

    Tang vật đang được Huỳnh Văn Sang đem đi bán tại Campuchia. Ảnh: Người Đưa Tin

    Lúc này, đội “hiệp sĩ” bao gồm Phước Lộc, Phan Văn Tú, Nguyễn Hoàn Nam và Thanh Sang đã tiến hành truy đuổi đối tượng. Đến xã Tân Phú Trung (huyện Củ Chi, TP.HCM) thì bắt kịp và ép được xe của nghi phạm.

    Tuy nhiên, do nam thanh niên chống trả quyết liệt hòng thoát thân nên các hiệp sĩ đã vô cùng khó khăn mới có thể khống chế.

    Sau đó, đội "hiệp sĩ" đã bàn giao đối tượng cho Công an xã Tân Phú Trung (huyện Củ Chi). Tại trụ sở công an, đối tượng khai tên Huỳnh Văn Sang và thừa nhận đang trên đường đem chiếc xe trên qua Campuchia tiêu thụ. Tối cùng ngày, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đã di lý đối tượng về tỉnh này để tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc.

    Được biết, Sang là đối tượng chuyên đem xe trộm cắp sang Campuchia tiêu thụ. Lúc bị các "hiệp sĩ" phát hiện, bắt giữ, đối tượng này cũng đang trên đường đem chiếc xe Exciter 150 màu đen, biển số 38P1-45 của anh N.T.P. (SN 1999, quê tỉnh Hà Tĩnh) vừa bị mất trộm sang nước bạn để đem bán.

    Nguyễn Phượng (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/doi-hiep-si-truy-bat-doi-tuong-chuyen-buon-ban-xe-lau-sang-campuchia-a238046.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan