+Aa-
    Zalo

    Nga khẳng định có bằng chứng chứng minh Ukraine bắn rơi máy bay Il-76 chở tù binh

    (ĐS&PL) - Liên quan đến cáo buộc quân đội Ukraine đã bắn rơi máy bay Il-76 Nga chở tù binh, các nhà điều tra của Nga tiếp tục đưa ra khẳng định về bằng chứng cáo buộc này là có căn cứ. Đặc biệt là khi họ đã xác định được loại vũ khí sử dụng để bắn rơi máy bay vận tải Il-76.

    Dân trí dẫn lại thông tin từ Hãng RT cho biết, các nhà điều tra Nga nói rằng họ có bằng chứng cho thấy quân đội Ukraine đã bắn hạ máy bay vận tải quân sự Il-76 của Nga tuần trước bằng tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ sản xuất.

    Cụ thể trong thông cáo ngày 1/2, Ủy ban Điều tra Quốc gia Nga cho biết, họ đã xác định được loại vũ khí sử dụng để bắn rơi máy bay vận tải Il-76 của Nga hôm 24/1 ở vùng biên giới Belgorod. Cụ thể, Ukraine đã bắn 2 tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất từ một khu vực ở tỉnh Kharkov, đông bắc nước này và cách biên giới Nga chỉ khoảng 10km.

    Theo thông cáo, trong quá trình điều tra, nhóm điều tra viên đã tìm thấy 116 mảnh vỡ tên lửa có dòng chữ bằng tiếng Anh, một trong số đó có nội dung: "Thông tin bảo mật Patriot 22/9/83, phụ lục 28/11/83 8/8/84, hợp đồng số DAAH01-86C-A018".

    nga khang dinh co bang chung chung minh ukraine ban roi may bay il 76 cho tu binh
    Hiện trường vụ rơi máy bay Il-76. Ảnh: Dân trí.

    Thông cáo cho biết thêm: "Các mảnh vỡ thu giữ được tại hiện trường, theo đặc điểm thiết kế, đặc điểm hình học và dấu hiệu sẵn có, là thành phần cấu trúc của tên lửa phòng không dẫn đường MIM-104A thuộc tổ hợp Patriot của Mỹ, do tập đoàn Raytheon và Hughes phát triển, sản xuất".

    Cũng theo các nhà điều tra của nước này, kết quả kiểm nghiệm diện rộng về thành phần của chất nổ cho thấy rất có thể tên lửa được sản xuất ở nước ngoài.

    Để tăng tính xác thực, thông cáo được đăng kèm một video ghi cảnh các điều tra viên của Nga làm việc tại hiện trường với các mảnh vỡ tên lửa thu thập được. Một video khác dường như cho thấy các nhà điều tra đưa các mảnh thi thể vào túi để phục vụ giám định pháp y. Kết quả điều tra cho thấy những người thiệt mạng là binh sĩ Ukraine.

    Như đã đưa tin, máy bay vận tải quân sự Il-76 của Nga bị rơi khi đang vận chuyển tù binh Ukraine đến khu vực biên giới giữa 2 nước để tiến hành trao đổi hôm 24/1. Vụ việc khiến toàn bộ 74 người trên khoang thiệt mạng, trong đó có 65 tù binh Ukraine, 6 thành viên phi hành đoàn và 3 quan chức Nga.

    Theo Bộ Quốc phòng Nga, máy bay đã trúng 2 tên lửa đất đối không phóng đi từ lãnh thổ Ukraine.

    Mới đây, theo truyền thông Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đưa ra cáo buộc quân đội Ukraine sử dụng hệ thống tên lửa đất-đối-không Patriot do Mỹ cung cấp để bắn rơi máy bay Il-76 Nga.

    Cụ thể, trong bài phát biểu mới nhất hôm 31/1, Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc quân đội Ukraine sử dụng hệ thống tên lửa đất-đối-không Patriot do Mỹ cung cấp để bắn rơi máy bay Il-76 Nga.

    “Chiếc máy bay đã bị bắn hạ - điều này đã được xác định chắc chắn - bởi hệ thống Patriot của Mỹ. Một cuộc điều tra đã xác thực điều này”, nhà lãnh đạo Nga tuyên bố, đồng thời kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về vụ việc.

    “Chúng tôi yêu cầu các chuyên gia quốc tế đến đây để tiến hành phân tích, đánh giá bằng chứng hiện có về việc chiếc máy bay bị hệ thống Patriot bắn hạ”.

    Dù vậy, cũng trong bài phát biểu này, Tổng thống Putin cho biết Mátxcơva sẽ tiếp tục trao đổi tù binh với Ukraine trong tương lai. “Chúng tôi sẽ không ngừng hoạt động này. Chúng tôi cần đưa người của mình về nước”.

    Tuyên bố của ông Putin được đưa ra ngay sau khi Bộ Quốc phòng Nga báo cáo Mátxcơva và Kiev đã trao đổi khoảng 200 tù binh mỗi bên.Theo ông Putin, số tù binh Ukraine bị Nga giam giữ lớn hơn nhiều lần số tù binh Nga bị Ukraine giam giữ.

    “Chúng tôi có hàng nghìn tù binh Ukraine, còn họ có hàng chục hoặc có thể hàng trăm tù binh Nga”.

    “Dù sao thì chúng tôi cũng sẽ đưa người của mình về nước nếu phía Ukraine sẵn sàng”, lãnh đạo Nga nói và cho biết thêm rằng Kiev đã ra tín hiệu rằng họ sẵn sàng tổ chức các cuộc trao đổi tù binh tiếp theo.

    Đến nay, phía Ukraine hiện chưa bình luận về các thông tin này, theo Tiền phong dẫn tin.

    Bảo An(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nga-khang-dinh-co-bang-chung-chung-minh-ukraine-ban-roi-may-bay-il-76-cho-tu-binh-a609472.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan