+Aa-
    Zalo

    Phá đường dây cá độ bóng đá giao dịch trăm tỷ đồng mỗi tháng tại Quảng Ninh

    (ĐS&PL) - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện đường dây cá độ bóng đá do đối tượng Toan cầm đầu hoạt động liên tỉnh với giao dịch hàng trăm tỷ đồng mỗi tháng.

    Theo thông tin từ báo VietNamNet, ngày 9/1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa khởi tố 9 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá do Nguyễn Sỹ Toan (SN 1986, trú khu 3, phường Hải Hòa, TP Móng Cái) cầm đầu.

    Theo đó, sau thời gian bám sát địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện đường dây cá độ bóng đá do Toan cầm đầu hoạt động ngày càng mở rộng ở nhiều tỉnh, thành phố.

    pha duong day ca do bong da giao dich tram ty dong moi thang tai quang ninh
    Các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá bị bắt. Ảnh: VietNamNet

    Toan mua 1 tài khoản cá độ bóng đá, cá độ thể thao cấp độ “MASTER” trên trang web: 3IN1BET.

    Sau đó, Toan chia nhỏ tài khoản này thành các tài khoản thành viên thấp hơn để tổ chức lôi kéo những người chơi đặt cược cá độ bóng đá, đánh bạc trên mạng internet.

    Liên quan đến sự việc, báo Công an nhân dân thông tin, theo kết quả điều tra, lượng tiền giao dịch hàng tháng của đường dây này lên đến hàng trăm tỷ đồng.

    Đường dây cá độ bóng đá của Toan tập trung người chơi tại TP Móng Cái và huyện Hải Hà, từ đó phát triển các chân rết đến địa bàn các tỉnh lân cận như Hải Phòng, Hải Dương.

    Phòng Cảnh sát hình sự tổ chức phá án, tiến hành đồng loạt bắt giữ 15 đối tượng để đấu tranh. Các đối tượng bị bắt chủ yếu trú tại Quảng Ninh.

    Hiện vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

    Nguyễn Linh(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/pha-duong-day-ca-do-bong-da-giao-dich-tram-ty-dong-moi-thang-tai-quang-ninh-a606643.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan